Bình luận:

‘Thuyền chìm tại bến’

(PLO)- Ra quân ba trận toàn thua, “Chiến hạm đỏ” (biệt danh CLB TP.HCM) đang đứng chót bảng xếp hạng V-League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều này khiến HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM phải coi lại lực lượng của mình lẫn cách chơi của đội. Ông Thành vẫn quả quyết, mục tiêu trước mắt của CLB TP.HCM là vào tốp 8 sau 13 vòng đấu V-League. Vào tốp 8 sau 13 vòng đấu nghĩa là nhiệm vụ trụ hạng của TPHCM thành công.

Võ Huy Toàn vẫn sắc nét nhưng thiếu đồng đội tương đồng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Võ Huy Toàn vẫn sắc nét nhưng thiếu đồng đội tương đồng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Năm ngoái, ông Thành nhận nhiệm vụ giải cứu “Chiến hạm đỏ” khi đội đang đứng chót bảng ở đầu giai đoạn hai và thành công. Bây giờ, ba vòng đấu, TP.HCM đứng chót bảng V-League với ba trận toàn thua nhưng HLV Tiến Thành không lo.

Lượt trận đầu tiên thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ra Thiên Trường làm khách và thua bàn ở phút bù giờ rất đáng tiếc.

Sang vòng hai và ba đá trên sân nhà, "Chiến hạm đỏ” thua Hải Phòng 0-1 và thua Khánh Hòa 0-2. “Thuyền chìm tại bến”.

Mansaray thật khó trông đợi nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Mansaray thật khó trông đợi nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Xét về mặt lực lượng từ cầu thủ nội đến ngoại binh, “Chiến hạm đỏ” thiếu ấn tượng nhất trong số 14 đội V-League. Hoàng Vũ Samson chỉ còn là quá khứ, ngoại binh này đã tuổi cao sức yếu, không còn bén nhọn như trước. Vincent Trọng Trí không mang lại sự khác biệt. Cùng với các ngoại binh khác như Mansaray thời đỉnh cao đã không hay rồi. Green Daniel Michael cũng chẳng hơn.

Nhưng với HLV Vũ Tiến Thành, ông từng nắm lực lượng vô danh làm nên những trận thắng. Điều đó tạo nên tên tuổi cho cựu trợ lý ngôn ngữ năm đời các thầy ngoại tuyển Việt Nam này.

TP.HCM ra quân ba trận toàn thua, trong đó có hai trận “thuyền chìm tại bến”, “khó nuốt trôi” nhất là trận thua đội chót bảng tân binh Khánh Hòa 0-2 tối 13-2.

HLV Vũ Tiến Thành còn nhiều việc phải làm với mục tiêu tốp 8 và hơn thế nữa. Ảnh: A.P

HLV Vũ Tiến Thành còn nhiều việc phải làm với mục tiêu tốp 8 và hơn thế nữa. Ảnh: A.P

Qua ba trận ấy, ông Thành sẽ rà soát lại, nghiên cứu đối thủ kỹ hơn để mà “tương kế tựu kế”, đó cũng là triết lý dẫn dắt đội của vị HLV này.

10 trận còn lại vẫn đủ để mà ông Thành cùng học trò chạy nước rút để vào tốp 8 khi kết thúc giai đoạn 1 V-Leagye, bởi hiện nay sau 3 vòng đấu những đội ở vị trí thứ 6, 7 và 8 cũng chỉ mới có 3 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm