Tỉ phú Indonesia bỏ 500 triệu USD xây sân 20 ngàn chỗ

Tỉ phú 47 tuổi của Indonesia Erick Thohir vừa bỏ ra 500 triệu USD để xây dựng sân bóng đá 20 ngàn chỗ ngồi cho CLB DC Utd, thuộc CLB bóng đá nhà nghề Mỹ. Sân này nằm ở Washington DC và mang tên Audi, nhà sản xuất ô tô của Đức.

Dù bán số đông cổ phần Inter cho Suning nhưng Erick Thohir vẫn là chủ tịch CLB Ý

Tỉ phú Thohir, hiện nay là chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia và là mạnh thường quân của ngành thể thao đất nước này. Erick Thohir là con trai của Teddy Thohir, người sáng lập hãng ô tô Astro lừng danh ở khu vực Đông Nam Á.

Chừng một thập niên trở lại đây gia đình tỉ phú Thohir đầu tư vào bóng đá. Ngoài việc sở hữu CLB DC Utd thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Cách đây ba năm tỉ phú Thohir còn là chủ nhân CLB Inter Milan của Ý, vừa qua ông bán phần lớn cổ phần của CLB cho tập đoàn Suning của Trung Quốc, nhưng ông vẫn còn ngồi ghế chủ tịch CLB này.

Mô phỏng sân Audi trị giá nửa tỉ USD tại Washington DC

Hiện nay ông đang dồn tâm huyết cho việc tổ chức Asian 2018 mà Indonesia là chủ nhà. Với vai trò chủ tịch Ủy ban Olympic, ông đã vận động những người bạn là các doanh nhân các tập đoàn quốc tế tài trợ cho Á vận hội năm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm