Tiền Giang thêm 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Tất cả 13 bệnh nhân đều là F1 đã cách ly tập trung.

Trong đó, 8 bệnh nhân ở xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy; 3 bệnh nhân ở Văn phòng điều hành Ban quản lý dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận; 2 bệnh nhân tại phường 9, TP Mỹ Tho (là F1 của BN10622 xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, đã được công bố ngày 14-6).

Hiện các bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định và Bệnh viện dã chiến Lao và Bệnh phổi tỉnh Tiền Giang.

Khu vực phong tỏa tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy. Ảnh: ĐH

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, đến nay tỉnh đã có 6 chùm dịch bệnh (ổ dịch), với 41 bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể: 1 ca tại xã Nhị Qúy (thị xã Cai Lậy), 1 ca tại xã Hòa Tịnh (huyện Chợ Gạo), 15 ca làm việc tại Văn phòng điều hành công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (huyện Cái Bè), 21 ca ở ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông (thị xã Cai Lậy), 1 ca tại xã Long Khánh (thị xã Cai Lậy), 2 ca tại phường 9, TP Mỹ Tho (F1 của BN10622 từ xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy).  

Phong tỏa khu vực tại phường 9, TP Mỹ Tho liên quan đến ca COVID-19. Ảnh: PV

Hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh vẫn đang thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp. Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.  

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 14-6. Các địa phương khác trong tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 12-6.

Tỉnh Tiền Giang đã thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang với quy mô 60 giường để điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó vào tháng 3-2020, Bệnh viện dã chiến số 1 được  tỉnh Tiền Giang thành lập với quy mô 50 giường đặt ở xã Long Định, huyện Châu Thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm