Tiền vệ Minh Nguyệt bị rắn độc tấn công

Sau bữa tối ngày 18/9, tiền vệ Minh Nguyệt (18) đã bị một loại rắn độc tấn công và phải chuyển ngay về bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Thông tin từ ĐT Việt Nam cho biết, Minh Nguyệt đã gặp nạn khi đi mua sắm vật dụng cá nhân cùng một số đồng đội. Theo mô tả của Minh Nguyệt, con rắn có màu vàng và dài khoảng hơn 30cm. Ban đầu, vùng bị thương ở gót chân chỉ hơi sưng, nhưng chỉ ít phút sau vùng sưng lan rộng lên cả đầu gối.

Minh Nguyệt (18) phải tạm xa đội tuyển nữ để điều trị vết rắn cắn
Minh Nguyệt (18) phải tạm xa đội tuyển nữ để điều trị vết rắn cắn

Ngay sau khi bị rắn cắn, các bác sỹ ở ĐT Việt Nam đã tiến hành làm các biện pháp sơ cứu, chích máu độc từ vết thương và chuyển thẳng về bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Do chưa thể xác định được chính xác tên loại rắn đã tấn công và loại nọc độc, trước mắt Minh Nguyệt sẽ được các bác sỹ dùng pháp đồ điều trị đối với loại nọc độc cao nhất.

Cho đến ngày hôm nay Minh Nguyệt vẫn chưa thể đi lại được, hàng ngày Minh Nguyệt sẽ được các bác sỹ tiêm thuốc kháng huyết thanh (10 mũi) và truyền thêm một số loại dung dịnh. Thông tin ban đầu cho biết, có thể phải mất 15 - 20 ngày Minh Nguyệt mới kết thúc việc điều trị và quay trở lại tập luyện.

Tiền vệ Minh Nguyệt bất ngờ gặp nạn là một tổn thất lớn đối với kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 25 của ĐT Việt Nam. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trần Vân Phát, Minh Nguyệt giữ một vai trò rất quan trọng, ông thầy người Trung Quốc sẽ phải tìm ra gương mặt “đóng thế” cho Minh Nguyệt trong giai đoạn định hình bộ khung và xác định chiến thuật cho ĐT Việt Nam.

Không có sự phục vụ của Minh Nguyệt trong ít nhất là nửa tháng, BHL đội tuyển nữ sẽ phải tìm ra người thay thế cho vị trí của Minh Nguyệt khi đội tuyển di chuyển xuống Hà Nam thi đấu giao hữu vào đầu tháng 10. Cơ hội cuối cùng để Minh Nguyệt chứng tỏ khả năng và tìm kiếm một vị trí chính thức chỉ còn ở giải tiền SEA Games tổ chức tại Quảng Ninh vào đầu tháng 11.

Theo Ngọc Quỳnh (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm