Tìm lại xe máy sau 7 năm bị mất

Trưa (1-7), tổ công tác thuộc Đội 4 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng thì phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc mô tô vi phạm giao thông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên đã xuất trình giấy phép điều khiển xe mang tên Cao Duy Tuyên (SN 1981), ở Lý Nhân, Hà Nam và đăng ký xe máy, BKS 30L6-3471 mang tên Đào Quang Trung ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ có dấu hiệu làm giả, đã lập biên bản để xác minh.

Cao Duy Tuyên và chiếc xe máy.

Qua xác minh nóng từ số khung, số máy của chiếc xe, tổ công tác xác định chiếc xe này được đăng ký bởi anh Vũ Đức Long ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, BKS 30L5-9196.

Các chiến sĩ đã liên lạc được với anh Vũ Đức Long. Anh Long cho hay chiếc xe máy của gia đình anh mất cách đây bảy năm trước, mặc dù đã trình báo công an nhưng vẫn chưa tìm thấy. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã bàn giao tang vật và người có liên quan đến Công an phường Lê Đại Hành để điều tra làm rõ.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên Cao Duy Tuyên cho hay mình mua chiếc xe của một người không quen với giá 25 triệu đồng, BKS của chiếc xe đã được thay đổi.

Cũng tại đây sau khi làm các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã trao trả chiếc xe cho gia đình anh Vũ Đức Long.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm