Tìm nhân chứng vụ một người chạy xe ngã tử vong ở Bình Thạnh

(PLO)- Ông Tòng té ngã ra đường và bị thương khi đang lưu thông trên đường Bạch Đằng, sau đó tử vong tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết đang thụ lý vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 11-4 tại số 262 Bis Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh.

Theo nội dung vụ án, khoảng 9 giờ 20 ngày 11-4, ông Phạm Bá Tòng (SN 1953, quê Cần Thơ, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) điều khiển xe máy biển số 59V3 - 539.96 lưu thông trên đường Bạch Đằng hướng từ Đinh Bộ Lĩnh về chợ Bà Chiểu.

Chiếc xe máy do ông Tòng điều khiển

Chiếc xe máy do ông Tòng điều khiển. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Khi đến trước số 262 Bis Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, ông Tòng té ngã và bị thương. Sau đó, được người dân và người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, ông Tòng tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, chị Phạm Thị Kiều Oanh (SN 1990, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), con ruột ông Tòng, đã đến Công an quận Bình Thạnh trình báo. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thông báo tìm người chứng kiến, làm chứng vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô biển số 59V3 – 539.96.

Đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (Đội Điều tra Tổng hợp), số 18 Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, điện thoại: 08.38432345 gặp cán bộ thụ lý Lương Quốc Hoàn để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm