Tin người làm thuê nên mất của

Chiều 7-5, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù giam đối với Phùng Thanh Duy về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, trong thời gian từ 12-10-2012 đến 5-4-2013, lợi dụng việc được giao tiền và trông coi tài sản của cửa hàng cầm đồ “Uy Tín”,  quận Thủ Đức, do anh Hoàng Văn Thu làm chủ, Duy đã làm giả 44 hợp đồng cầm đồ, chiếm đoạt số tiền 282.700.000 đồng. Không những vậy, Duy còn lấy của cửa hàng bốn máy vi tính xách tay, trị giá 25.000.000 đồng.

 Bị cáo Duy tại phiên tòa. ảnh: Mỹ Ngọc

Tổng giá trị tài sản Duy chiếm dụng là 307.700.000 đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo dùng để mua thẻ cào, chơi game trên mạng internet nên không có khả năng hoàn trả. Ngày 7-5-2013, anh Thu kiểm tra tài sản tại cửa hàng thì phát hiện mất bốn máy tính, anh lập tức làm đơn tố cáo lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Quận Thủ Đức.

Qua quá trình điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỸ NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm