Tình hình chiến sự ở Ukraine đến thời điểm hiện tại

Chính quyền Nga và Ukraine đã có cuộc đàm phán đầu tiên tại Belarus hôm 28-2 để tìm cách giải quyết căng thẳng giữa 2 nước.

Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tấn công vào các khu vực dân sự ở Ukraine, trong khi quân đội và người dân nước này vẫn kiên cường chống trả quyết liệt.

Nga liên tục pháo kích vào Kharkov, thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform cho biết một vụ pháo kích của Nga nhắm vào các tòa nhà dân cư ở TP Kharkov hôm 28-2 đã khiến một gia đình có trẻ nhỏ bị chết cháy trong xe của họ, những người dân rời hầm tránh bom để lấy nước cũng thiệt mạng.

"Đến nay đã có 37 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Bốn người rời khỏi hầm trú bom để đi lấy nước đã thiệt mạng. Một gia đình có 2 người lớn và 3 trẻ em cũng đã bị chết cháy trong xe của họ. Điều đó thực sự khủng khiếp” - Thị trưởng Ihor Terekhov thông báo.

Một tòa nhà dân cư bị hư hỏng nặng sau các cuộc không kích của Nga. Ảnh: REUTERS

Vào buổi chiều cùng ngày, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích lớn vào các khu dân cư Rohan, Oleksiyivka, Saltivka ở Kharkov, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, người đứng đầu người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà nước khu vực Kharkov, ông Oleh Synehubov cho hay.

Ông Synehubov nhấn mạnh rằng kẻ thù đã pháo kích vào toàn bộ khu dân cư ở Kharkov, nơi không có cơ sở hạ tầng quân sự hoặc vị trí trọng yếu của lực lượng vũ trang Ukraine. 

"Hàng chục thường dân đã chết. Những vụ tấn công xảy ra vào ban ngày trong khi người dân đang đi đến các cửa hàng để mua thức ăn và nước uống. Đó là một tội ác, tội diệt chủng loài người" - ông Synehubov nhấn mạnh.

Trước đó, một cuộc tấn công khác của Nga ở thành phố này cũng đã khiến 1 phụ nữ tử vong, 15 binh sĩ và 16 thường dân khác phải nhập viện với những vết thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Các cuộc không kích của Nga tiếp tục nhắm vào các khu vực dân sự ở Ukraine. Ảnh: REUTERS

Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân quan trọng thứ 2 của Ukraine

Đài RT ngày 28-2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiếp quản khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya.

“Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát các thành phố Berdyansk, Energodar và đang bảo vệ vùng lãnh thổ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya. Mức độ bức xạ là bình thường" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố.

Thông tin trên được ra trong bối cảnh lực lượng của Moscow cũng đã nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine.

Một đoạn video dài 2 phút cũng được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khu vực xung quanh nhà máy điện Chernobyl đang được binh sĩ Nga canh gác.

Theo RT, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử, vẫn đang hoạt động ổn định với mức độ phóng xạ được theo dõi ít nhất 6 lần một ngày.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiếp quản khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya. Ảnh: RT

Chiến trận căng thẳng ở khắp Ukraine

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt thành công 2 xe tăng Nga đã bị cảnh sát phá hủy ở TP Derhachi, nơi tạm thời nằm trong quyền kiểm soát của đối phương.

“Thành phố Derhachi tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù, nhưng điều đó không thành vấn đề. Chúng tôi vẫn tiêu diệt thành công xe tăng của kẻ thù” - một sĩ quan cảnh sát tuyên bố. 

Một chiếc xe bốc cháy sau khi bị tên lửa Nga bắn trúng. Ảnh: UKRINFORM

Trong khi đó, thị trưởng TP Brovary, ông Ihor Sapozhko cho biết một cuộc không kích của Nga ở ngoại ô Brovary đã khiến 1 thường dân thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

“Chúng tôi đang làm rõ con số thiệt hại của mình, ít nhất 1 người chết và 5 người bị thương” - ông Sapozhko thông báo, thêm rằng cuộc không kích diễn ra gần đơn vị quân đội Ukraine trên phố Kyivska.

Thị trưởng Sapozhko kêu gọi người dân tiếp tục ở lại các hầm trú bom cho đến khi tình hình ổn trở lại. Trước đó, 6 người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Nga nhắm vào đơn vị quân đội này hôm 24-2.

Theo chính quyền Ukraine, quân đội Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào 3 TP Vasylkiv, Bila Tserkva và Kalynivka, gần thủ đô Kiev.

“Vào khoảng 7 giờ 10 phút tối ngày 28-2, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào TP Vasylkiv, Bila Tserkva và Kalynivka, một khu ký túc xá 5 tầng và 2 ngôi nhà dân cư đã bị phá hủy” - chính quyền Kiev cho hay. 

Nhiều tòa nhà dân cư ở khắp Ukraine đã bị phá hủy sau các cuộc không kích của Nga. Ảnh: UKRINFORM

Quân đội Nga tấn công vào khu dân cư ở Donetsk

Ở miền đông Ukraine, người đứng đầu chính quyền vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết quân Nga đã nã pháo vào 9 khu dân cư ở đây, khiến một người thiệt mạng ở làng Zoriane và làm hư hại 10 ngôi nhà.

“Người Nga tiếp tục tấn công dân thường ở vùng Donetsk. Tính đến 4 giờ 30 phút chiều 28-2, ít nhất chín khu dân cư đã bị pháo kích. Tại làng Zoriane, một người đã thiệt mạng và một ngôi nhà bị hư hại nặng” - ông Kyrylenko thông báo.

Nhiều ngôi làng ở vùng này cũng rơi vào tình trạng mất điện do bị pháo kích, bao gồm làng Novomykhailivka, Tonenke, Vodiane và Sieverne.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết một số đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang Belarus cũng đã bắt đầu di chuyển về phía biên giới giáp Ukraine.

Ngoài ra, lãnh thổ của Belarus vẫn đang tiếp tục được Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này, theo Ukrinform.

Số dân thường thiệt mạng và bị thương sau các vụ không kích của Nga ở Ukraine đang tiếp tục gia tăng. Ảnh: UKRINFORM

Số người tị nạn lên đến 500 ngàn người

Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (LHQ) Martin Griffiths cho biết tính đến thời điểm hiện tại, “hành động gây hấn có vũ trang của Nga” đã khiến hơn 500.000 người phải sơ tán khỏi Ukraine và ít nhất 160.000 người phải sống lưu vong ngay bên trong quốc gia của mình.

Thông tin trên được ông Griffiths đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 28-2.

“Các gia đình phải ly tán và sống xa nhau, trong khi nhiều người già và người tàn tật bị mắc kẹt ở lại, tình hình thật sự rất ảm đạm” - ông Griffiths nói, thêm rằng tính đến ngày 27-2, ít nhất 406 thường dân đã bị thương và 102 người thiệt mạng ở Ukraine, theo số liệu của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ.

"Số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều, vì vẫn còn đó một số lượng lớn các nạn nhân chưa được xác nhận" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm