Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 28-2

Báo South China Morning Post dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 14 giờ 5 phút ngày 28-2, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19 là 2.858, giữ nguyên so với số liệu sáng cùng ngày. Tổng số ca nhiễm là 83.272, tăng bảy trường hợp. Có 36.436 ca chữa khỏi.

Số liệu ca nhiễm và tử vong do virus COVID-19. Đồ họa: SCMP

Có 70 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Cụ thể, 13 ca tại Hàn Quốc, tám ca tại Nhật (đã tính bốn ca trên du thuyền Diamond Princess neo đậu tại đây), 17 ca tại Ý, 26 ca tại Iran, hai ca tại đặc khu Hong Kong, hai ca tại Pháp, một ca tại Đài Loan, một ca tại Philippines.

Bang California có 33 ca nhiễm, theo dõi 8.400 người

Các quan chức y tế California đang theo dõi hơn 8.400 người trong bối cảnh lo ngại rằng virus COVID-19 đang lan rộng, South China Morning Post đưa tin.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom hôm 27-2 cho biết tiểu bang có đông người Việt sinh sống này đã có 33 người dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thống đốc bang California Gavin Newsom xác nhận có 33 ca mắc bệnh COVID-19 và đang theo dõi hơn 8.400 người đã đến California. Ảnh: REUTERS

Ông Gavin Newsom cho biết trong 33 ca nhiễm, có 24 trường hợp trở về từ các chuyến bay hồi hương của chính phủ, bảy trường hợp liên quan đến du lịch, một trường hợp do lây truyền từ người sang người và trường hợp mới nhất là từ một nguồn không xác định.

Bang này hiện cũng đang giám sát 8.400 người đã đến đây trên các chuyến máy bay thương mại trong nước. Tuy nhiên, tình hình hiện nay là bộ dụng cụ thử virus COVID-19 ở bang này vẫn còn thiếu.

Thống đốc Newsom cho biết toàn bang hiện chỉ có khoảng 200 bộ xét nghiệm, một con số "khiêm tốn" nhưng họ đã liên lạc thường xuyên với các cơ quan liên bang để được sớm cấp thêm một lượng lớn bộ xét nghiệm mới trong những ngày tới.

1.848 tín đồ Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm, 82% dương tính

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin trong số các tín đồ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) đã được xét nghiệm virus COVID-19, tính đến tối ngày 26-2, 82% kết quả xét nghiệm đều dương tính.

Cụ thể, trong 1.016 người đã có kết quả ban đầu, có 833 người cho kết quả dương tính, tương đương 82%. 183 trường hợp có kết quả âm tính và còn 832 người đang đợi kết quả.

Con số nói trên cho thấy mức độ lây lan mạnh mẽ của virus Corona trong các thành viên của giáo phái, bắt nguồn từ “bệnh nhân 31”, tín đồ đầu tiên của Tân Thiên Địa được xác nhận nhiễm bệnh ngày 18-2.

Hong Kong phát hiện thú cưng dương tính yếu với virus COVID-19

Nhà chức trách Hong Kong tuyên bố đã tiến hành cách ly chó cưng của một bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi các mẫu xét nghiệm mũi, họng của vật nuôi này cho kết quả "dương tính yếu" với virus.

Hãng tin Reuters trích dẫn một tuyên bố của Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) cho hay chú chó nói trên không có bất kỳ biểu hiện bệnh nào.

Một chú chó được rọ mõm tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

AFCD sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm để xác nhận liệu con vật này có thực sự bị nhiễm virus COVID-19 hay kết quả xét nghiệm dương tính do các mẫu xét nghiệm đã bị nhiễm khuẩn từ môi trường.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện không có bằng chứng các vật nuôi của người như chó hay mèo có thể bị nhiễm virus Corona chủng mới. Song, WHO khuyên mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với các con vật.

Hơn 2.000 ca nhiễm ở Hàn Quốc, dân đòi luận tội tổng thống

Hơn triệu người ký đơn kêu gọi luận tội Tổng thống Moon Jae-in về cách xử lý dịch, khi số ca nhiễm mới một ngày ở Hàn Quốc lần đầu vượt Trung Quốc.

Sáng 28-2, Hàn Quốc thông báo có thêm 256 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm nước này lên tới 2.022 ca, theo hãng tin Yonhap. Số ca tử vong hiện vẫn dừng ở 13 người.

Binh sĩ Hàn Quốc kiểm tra thân nhiệt tài xế ở chốt kiểm soát một căn cứ quân sự ở Daegu (Hàn Quốc). Ảnh: AP

Trong 256 ca nhiễm mới có 182 người ở TP Daegu - nơi có một chi nhánh giáo phái Tân Thiên Địa; 49 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó.

Bức xúc vì dịch COVID-19 tiến triển xấu nhanh và nghiêm trọng, hơn một triệu người đã cùng ký đơn gửi đến Nhà Xanh kêu gọi luận tội Tổng thống Moon Jae-in về cách xử lý dịch của ông.

Trước mắt nhà chức trách đề nghị người dân hết sức cẩn trọng, khuyên công dân ở trong nhà nếu có triệu chứng sốt và có bệnh hô hấp. Hàng loạt sự kiện thuộc các lĩnh vực giải trí, thể thao, nghệ thuật bị hủy, hoãn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm