Tổ chức giáo dục và di trú của Úc mở văn phòng tại Cần Thơ

(PLO)-  Một tổ chức giáo dục và di trú của Úc đã khai trương văn phòng tại Cần Thơ, mở ra cơ hội du học, lao động nước ngoài cho nhiều người ở ĐBSCL.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, Tổ chức Giáo dục và Di trú Quốc tế DSS Education của Úc tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại Cần Thơ và kỷ niệm 5 năm tổ chức này có mặt tại Việt Nam. Đây là văn phòng thứ ba của tổ chức này tại Việt Nam và là văn phòng đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đại diện Tổ chức DSS Education ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tại buổi lễ. Ảnh: THÙY DUNG

Đại diện Tổ chức DSS Education ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh tại buổi lễ. Ảnh: THÙY DUNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ năm 2018 đến nay, Bộ LĐ-TB&XH đã ký với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động và Bộ Giáo dục của Úc về hợp tác đào tạo nhân lực giữa hai bên. Gần đây để kỷ niệm 50 năm ngoại giao giữa Việt Nam và Úc đã có nhiều hoạt động thiết thực.

“Chúng tôi nghĩ rằng DSS ở Việt Nam hoạt động tốt là một minh chứng cho hoạt động giữa hai bên. Chúng tôi cũng mong muốn DSS ở Cần Thơ tăng cường gắn kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, phối hợp đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các bạn học sinh-sinh viên, tư vấn cho học sinh-sinh viên chuẩn bị rời ghế phổ thông để các bạn có định hướng tốt nhất, phù hợp nhất, lựa chọn được hướng đi phù hợp” – ông Độ nói.

Ông cũng mong muốn các tổ chức như DSS làm tốt vai trò vừa tư vấn vừa đào tạo, vừa giải quyết việc làm tốt nhất cho lao động trong ngoài nước, làm sao gắn kết tạo hệ sinh thái giúp học sinh-sinh viên có thêm nhiều lựa chọn học trung cấp, cao đẳng đại học cả trong nước và ngoài nước, góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Bởi vì tỉ lệ lao động qua đào tạo của nước ta dù tương đối cao nhưng có bằng cấp chứng chỉ cũng còn hạn chế, mới đạt khoảng 26,1%.

DSS tại Cần Thơ sẽ tập trung vào các mảng trọng tâm là du học, lao động định cư, đào tạo tay nghề và ngoại ngữ.

Cụ thể, đơn vị này hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn nhằm chia sẻ cơ hội học bổng và thông tin tuyển sinh du học Úc, Mỹ, Canada với nhiều ngành nghề, ở nhiều cấp bậc (trường tiếng, trường nghề, phổ thông, cao đẳng, đại học, cao học,.) và nhiều loại hình (du học ngắn hạn, du học hè, du học ngoại ngữ...).

Cạnh đó, tìm kiếm nguồn nhân lực và tuyển dụng lao động cho các chủ doanh nghiệp Úc, Canada mà DSS được uỷ quyền. Đồng thời, để xử lý hồ sơ và nâng cao năng lực cho các ứng viên, DSS tại Cần Thơ cung cấp các chương trình đào tạo tại chỗ gồm đào tạo tay nghề có thể thông qua đánh giá tay nghề theo tiêu chuẩn Úc và Canada; Đào tạo tiếng Anh có cam kết đầu ra.

Tại buổi lễ, đại diện DSS đã ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh và một trung tâm ngoại ngữ của tỉnh An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm