Tóc đẹp, lòng vui, rộn ràng cả xã

(PLO)- Vui mừng, cảm động, hồi hộp là tâm trạng chung của những người dân có mặt tại UBND xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) khi được cắt tóc miễn phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
cat toc mien phi-1.JPG
Cộng đồng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong, các đoàn thể xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM)... đã phối hợp thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân.

Ngày 17-12, ban quản lý cộng đồng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong, các đoàn thể xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Vũ Trí Barbershop, Tom Barbershop... đã phối hợp thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí trên.

Từ 8 giờ sáng, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã đến UBND xã ngồi đợi tới lượt để được cắt tóc miễn phí.

Chị Thanh Hoài (ngụ huyện Bình Chánh) chia sẻ rất vui mừng khi đi cắt tóc không mất phí mà còn nhận lại sự tư vấn nhiệt tình từ những người thợ. “Từ trước đến nay, tôi chỉ lên ủy ban xã khi cần hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ. Nhưng hôm nay, tôi lên đây cắt tóc, tôi vừa bất ngờ, vừa hồi hộp chờ đợi diện mạo mới”, chị Hoài nói thêm.

cat toc mien phi-7.JPG
cat toc mien phi-3.JPG
cat toc mien phi-2.JPG
cat toc mien phi-5.JPG
Bất kỳ ai ghé UBND xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng được cắt tóc miễn phí.

Sài Gòn Chợ Lạc Xoong là một cộng đồng trên Facebook với hơn 81.000 thành viên. Các thành viên thường xuyên thực hiện các chương trình từ thiện, trước đó nhóm cũng chung tay hỗ trợ phân phát hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân khu phong tỏa ở TP.HCM trong thời điểm dịch COVID-19.

Sau dịch, nhóm tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

cat toc mien phi-9.JPG
cat toc mien phi-10.JPG
Những phần quà được trao cho các bé.

Theo anh Bùi Vĩnh Thế, đồng sáng lập Sài Gòn Chợ Lạc Xoong, chương trình hôm nay, Chợ đã trao quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mắm, dầu ăn, nước tương, đường, sữa… Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời nhắn gửi về tình thân và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, để mang lại niềm vui và sự tự tin cho bà con, Chợ cũng tổ chức một buổi cắt tóc miễn phí.

“Kinh phí để tổ chức chương trình đến từ 2 nguồn, bao gồm những mạnh thường quân của cộng đồng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong và sự chung tay của các công ty, nhãn hàng, cơ quan… đã đồng hành từ lâu cùng Chợ. Tuy giá trị về vật chất của chương trình không nhiều nhưng cũng hỗ trợ được phần nào cho bà con ở xã Lê Minh Xuân đón một cái tết vui, ấm áp”, anh Vĩnh Thế chia sẻ.

cat toc mien phi-8.JPG
cat toc mien phi-4.JPG
cat toc mien phi-6.JPG
Mọi người đến đây, ngoài việc được cắt tóc miễn phí lại còn được các thợ tư vấn kiểu tóc cho phù hợp.

Chị Phạm Thị Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Minh Xuân bày tỏ sự vui mừng khi chương trình cắt tóc miễn phí thu hút được nhiều người dân tham gia. Tất cả mọi người, từ trẻ em đến người già, khi ghé lại UBND xã Lê Minh Xuân đều được chào đón và hỗ trợ từ các thợ cắt tóc. Theo chị Xuân Hồng, dự kiến sẽ có khoảng 300 người đến cắt tóc.

“Sắp đến dịp Tết, ai cũng có nhu cầu cắt tóc, làm đẹp. Bà con địa phương rất phấn khởi và xúc động khi được quan tâm về mặt tinh thần”, chị Xuân Hồng chia sẻ.

Chị Xuân Hồng cũng cho biết thêm, hàng năm hội phụ nữ xã cũng tổ chức chương trình “Cây kéo vàng, muôn vàn yêu thương” sẽ cắt tóc cho phụ nữ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Và chương trình “Tết làm điều hay, áo mới nghĩa tình”, tặng áo quần mới cho phụ nữ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm