Tổng thống Ukraine và 3 quan chức chính phủ nhiễm COVID-19

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 9-11 thông báo ông đã dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Ba quan chức khác gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn cấp cao của ông Zelensky cũng nhiễm bệnh.

“Bất chấp mọi biện pháp cách ly, tôi cũng đã có kết quả dương tính với COVID-19. Thân nhiệt của tôi hiện là 37,5 độ C và tôi mong mọi người không giống tôi, chỉ ở mức 36,6 độ C mà thôi” - ông Zelenskiy tiết lộ.

“Tổng thống hiện đang cảm thấy khỏe và sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình từ xa khi tự cách ly do nhiễm COVID-19” - hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Phủ tổng thống Ukraine cho hay.

Trước đó, vào tháng 6, bà Olena - phu nhân của Tổng thống Zelenskiy - cũng bị nhiễm COVID-19 và phải nằm viện vài tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khi họ gặp nhau tại Kyiv, ngày 12-10. Ảnh: REUTERS

Vài phút sau thông báo của ông Zelenskiy, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết trên trang Facebook của mình rằng ông cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Cùng ngày, văn phòng Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko tiết lộ ông Marchenko đã nhiễm COVID-19 và sẽ làm việc từ xa. Hãng thông tấn nhà nước Ukrinform sau đó cũng đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran dương tính với COVID-19.

Hiện phía Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên, theo Reuters.

Trước đó, hôm 5-11, ông Marchenko cùng Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal và các bộ trưởng khác đã tham gia một phiên họp Quốc hội. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng tiết lộ hiện tại ông Shmygal vẫn chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh, nhưng sẽ trải qua một cuộc xét nghiệm vào ngày 10-11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trước các quan chức chính phủ trong phiên họp quốc hội ở Kyiv, ngày 20-10. Ảnh: REUTERS

Ukraine bắt đầu lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 lây lan. Cho đến cuối tháng 5, chính phủ nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Thế nhưng, số ca mắc mới hằng ngày ở Ukraine đã tăng đột biến kể từ cuối tháng 9 và duy trì ở mức cao trong suốt tháng 10 và đầu tháng 11, khiến chính phủ Ukraine phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho đến cuối năm nay.

Thủ tướng Shmygal tuần trước cho biết số ca mắc mới ở Ukraine có khả năng sẽ tăng lên đến 15.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng 11 và 20.000 ca trong một ngày vào tháng 12.

Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov khẳng định tình hình đại dịch ở Ukraine đã gần đến mức thảm họa và quốc gia này phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, Ukraine đã có gần 470.000 ca mắc COVID-19, với hơn 8.500 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm