Tông vào thành cầu, 2 thanh niên rơi xuống kênh Tàu Hủ

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 ngày 17-4, hai thanh niên chạy xe máy biển số Khánh Hòa lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ quận 5 về quận 8 thì bất ngờ xe máy loạng choạng, đâm vào thành cầu.

Vị trí hai thanh niên gặp nạn rơi xuống kênh có thành cầu thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sự việc khiến cả hai nam thanh niên rơi thẳng xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé ở độ cao khoảng 10 m. May mắn một người đã bơi được vào bờ, người còn lại mất tích.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, triển khai lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Người nhái lặn sông tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Do sự việc xảy ra vào giờ cao điểm nên khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, lực lượng chức năng phải khá vất vả điều tiết giao thông. Nam thanh niên thoát nạn sau đó được đưa về trụ sở Công an phường 1, quận 4 để điều tra làm rõ.
Người nhà nạn nhân hay tin đã có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết. Theo người thân, nam thanh niên làm nghề thợ hồ, sau một ngày làm việc trở về nhà trọ thì gặp chuyện chẳng lành.

Vụ việc khiến tuyến đường qua cầu bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nạn nhân và đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (21 tuổi, quê Phú Yên).

Theo ghi nhận, lan can nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra tai nạn khá thấp, chỉ khoảng 50 cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm