Top 5 ngôi sao chia tay đội tuyển gây sốc

1. Gerd Muller (Đức)
Giống hệt như trường hợp của hậu bối Lahm, ngay sau khi đăng quang World Cup 1974 cùng Tây Đức, Gerd Muller đã bất ngờ ra thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế khi mới 29 tuổi. Một quyết định gây choáng váng giới mộ điệu lúc bấy giờ. Tuy vậy, nhiều người cho rằng, đó là một quyết định sáng suốt của Muller, bởi vì ông sẽ mãi đi vào lịch sử với vai trò của người chiến thắng.
2. Michel Platini (Pháp)
Sau khi vô địch Euro 1984 với đội tuyển Pháp và giành Quả bóng vàng lần thứ 3 liên tiếp từ năm 1983-1985, Michel Platini từ giã đội tuyển quốc gia vào tháng 6/1987, ở tuổi 32, thời điểm mà ông vẫn còn tỏ ra khá sung sức. Thế nhưng quyết định có phần bất ngờ này, lại mở ra cho Platini một hướng đi mới. Ngày 1/11/1988, tức là hơn một năm sau khi lần cuối cùng khoác chiếc áo Lam, Michel Platini được chỉ định vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp. Sau này, khi được hỏi tại sao chia tay bóng đá ở tuổi 32, Michel Platini đã tâm sự: "Tôi không còn đủ năng lượng. Tôi đã trải qua 15 năm đá bóng chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm tôi nghỉ vì chấn thương. Tôi yêu các bàn thắng nhưng với sức nặng tuổi tác, tôi không thể ghi bàn thường xuyên như khi còn trẻ. Khi đi đến quyết định này, tôi không hề hối tiếc".
3. Alan Shearer (Anh)
Top 5 ngôi sao chia tay đội tuyển gây sốc ảnh 2
Shearer tuyên bố giã từ đội tuyển sau Euro 2000, kết thúc chuỗi 63 lần khoác áo và 30 bàn thắng cho tuyển Anh. Quyết định này của Shearer khiến rất nhiều người bất ngờ bởi lúc bấy giờ ở tuổi 30, anh hoàn toàn có thể cống hiến cho Tam sư thêm ít nhất 3 hoặc 4 năm nữa. Trong những lần phát biểu trước báo giới sau đó, Alan Shearer đều tỏ ra không hối tiếc cho quyết định này của mình. Shearer cho rằng, việc được làm thủ quân đội tuyển quốc gia và chơi bóng trước những CĐV trung thành coi như giấc mơ của anh đã thành hiện thực.
4. Paul Scholes (Anh)
Paul Scholes chia tay đội tuyển Anh sau Euro 2004 khi anh mới 29 tuổi. Ở giải đấu đó, Scholes không còn là chính mình khi phải dạt sang cánh để nhường chỗ cho Frank Lampard và Steve Gerrard đá vị trí tiền vệ trung tâm, vị trí sở trường của anh. Tuy vậy, đây không phải nguyên nhân dẫn đến việc Scholes chia tay Tam sư, theo như lý giải thì anh muốn dành thời gian cho gia đình và tập trung cống hiến cho Man Utd. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Scholes đã 66 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi được 14 bàn thắng.
5. Patrick Kluivert (Hà Lan)
Patrick Kluivert từng làm các động viên Hà Lan cảm thấy bất ngờ khi khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình ở tuổi 31. Quyết định này được Kluivert đưa ra sau khi kết thúc Euro 2004. Ở giải đấu này, Ruud van Nistelrooy và Roy Makaay luôn là cặp tiền đạo được ưu ái hơn so với Kluivert.
Trong màu áo Hà Lan, Kluivert ghi được 40 bàn sau 79 trận cho đội tuyển quốc gia, và là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại cho đến khi bị Robin van Persie vượt qua vào năm 2013.
Theo Quyết Thắng (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm