TP.HCM: 20 năm chuyển mình, vươn lên của Tân Phú, Bình Chánh

(PLO)- Chặng đường 20 năm dù không phải dài nhưng cũng không phải quá ngắn, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh đã có những trở mình vươn lên, vượt qua khó khăn để xây dựng địa phương ngày một phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển (2003-2023).

Trong dịp này, quận Bình Tân cũng có những hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Đây là địa phương được tách từ huyện Bình Chánh theo quyết định của Thủ tướng vào năm 2003.

P3_20-nam-thanh-lap-tan-phu-binh-chanh.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ hình thành và phát triển quận Tân Phú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Quận Tân Phú đồng hành cùng TP.HCM tạo chuyển biến

Tại lễ kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển quận Tân Phú, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận 20 năm là thời gian không dài đối với sự hình thành và phát triển của TP.HCM nhưng với quận Tân Phú đó là chặng đường đầu tiên đầy khó khăn, thử thách. “Quận đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ về cả chất và lượng theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - bà Lệ khẳng định.

Bà cũng cho rằng những thành tích đáng tự hào của quận trong 20 năm qua là nền tảng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho chặng đường tiếp theo của địa phương này. Bà đề nghị thời gian tới quận Tân Phú sẽ phát huy tối đa những thế mạnh, nguồn lực vốn có, cùng TP tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá. Bám sát chỉ đạo của TP.HCM, tuyên truyền, quan tâm đến các nhóm đối tượng được Nghị quyết 98 hỗ trợ.

Cũng theo chủ tịch HĐND TP.HCM, quận cần xây dựng nhân lực, cụ thể hóa theo thẩm quyền, cơ chế, chính sách đặc thù mà Nghị quyết 98 đã quy định. Đồng thời, xây dựng kế hoạch với trọng tâm là đề xuất thực hiện các chủ trương mới về tài chính, đất đai, phát triển đô thị mô hình TOD trong đô thị loại I. “TP.HCM sẽ tiếp tục theo sát, hỗ trợ, định hướng quận trong mỗi bước phát triển để quận sớm đạt những mục tiêu đề ra” - bà Lệ nhấn mạnh.

Dịp này, quận Tân Phú đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng tặng cờ truyền thống cho Tân Phú và huyện Bình Chánh vì có thành tích tốt trong công tác cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Hai địa phương này cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước cũng như sự phát triển của địa phương sau 20 năm thành lập, chia tách.

Chia sẻ thêm, bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, cho biết quá trình xây dựng và phát triển, quận luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Mục tiêu của quận là không ngừng nâng cao đời sống người dân, xây dựng phát triển quận ngày càng giàu, mạnh. “Đến nay có thể khẳng định quận Tân Phú là một trong những quận nội thành phát triển của TP, đã có sự chuyển biến vượt bậc trên hầu hết các lĩnh vực, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại” - bà Hồng nhấn mạnh.

Huyện Bình Chánh muốn thành khu đô thị phức hợp

Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá 20 năm qua từ một huyện nông thôn, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn, đến nay Bình Chánh đã trở thành một huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội xanh, phát triển công nghiệp hóa. Thu ngân sách nhà nước của địa phương tăng gần 14 lần so với năm 2004.

“Bình Chánh là huyện lớn, dân số đông, có vị trí cửa ngõ quan trọng, do đó địa phương cần quan tâm, chú trọng quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại” - ông Hải đề nghị.

hop-mat-20-nam-binh-chanh.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo huyện Bình Chánh tại buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính. Ảnh: KC

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết 20 năm qua là chặng đường nhiều khó khăn, thách thức với địa phương.

“Những ngày đầu mới chia tách, huyện đứng trước bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan còn thiếu thốn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cho đầu tư và phát triển, số hộ nghèo còn khá cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…” - ông Nam nói.

Ông Nam cũng nhìn nhận sau 20 năm, đến nay kinh tế huyện ngày càng khởi sắc, phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng bình quân 22,2%/năm và đang dần chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng - dịch vụ - nông nghiệp…

Bí thư huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cũng thông tin Bình Chánh đã đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ là đô thị phức hợp. Cụ thể, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị sáng tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, nông nghiệp đô thị ứng dụng dựa trên địa lý, văn hóa và cơ cấu kinh tế hiện nay.

Diện mạo đổi thay, đời sống người dân ngày càng tốt hơn

Có mặt trong lễ kỷ niệm, nhiều người dân quận Tân Phú không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhìn lại hành trình phát triển của địa phương từ những ngày đầu tiên.

Ông Lường Văn Khoa (sĩ quan về hưu, ngụ phường Hiệp Tân) nhìn nhận qua 20 năm, diện mạo của quận có những khởi sắc mạnh mẽ, các con đường được bê tông, nhựa hóa, người dân hiến đất để có những con hẻm rộng rãi, thoáng mát. Đời sống người dân cũng được nâng cao... “Đó là sự đồng lòng của chính quyền và người dân quận Tân Phú” - ông Khoa nói.

Trong 20 năm qua, quận Tân Phú đã triển khai đầu tư gần 700 dự án với tổng kinh phí trên 3.481 tỉ đồng. Nổi bật là phong trào vận động nhân dân làm đường, hiến đất mở hẻm, qua đó đã vận động người dân hiến 160.878 m2 đất, trị giá 1.172 tỉ đồng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư khá đồng bộ, phát triển với 100% đường, hẻm được bê tông, nhựa hóa. Thu ngân sách năm của quận Tân Phú đạt trên 2.500 tỉ đồng, tăng 7,3 lần so với 20 năm trước. Tỉ lệ hộ nghèo được kéo giảm, nhiều công trình, trường học được đầu tư xây dựng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm