TP.HCM: Cảnh sát huy động xe thang bắt tổ ong dài 1 mét ở chung cư

(PLO)- Cảnh sát mặc đồ bảo hộ, dùng xe thang tiếp cận tổ ong vò vẽ lớn trên độ cao chừng 30 mét ở Chung cư Khánh Hội 1 để xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM huy động các cán bộ chiến sĩ và xe thang đến khuôn viên Chung cư Khánh Hội 1 (360 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) để bắt 1 tổ ong lớn.

Cảnh sát huy động xe thang để xử lý, di dời tổ ong vò vẽ. Ảnh: HT

Cảnh sát huy động xe thang để xử lý, di dời tổ ong vò vẽ. Ảnh: HT

Trước đó, cư dân sống tại chung cư này phát hiện tổ ong vò vẽ có kích thước 0,6x1m trên cây xanh ở độ cao chừng 30 mét ở khuôn viên lô A nên báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ chuyên dụng trước khi tiếp cận tổ ong. Ảnh: HT

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ chuyên dụng trước khi tiếp cận tổ ong. Ảnh: HT

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ PC07 huy động xe thang đến hiện trường phối hợp lực lượng chức năng quận 4 đến chung cư di dời tổ ong. Người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực gần đó để đảm bảo an toàn.

Tổ ong sau đó được di dời an toàn. Ảnh: HT

Tổ ong sau đó được di dời an toàn. Ảnh: HT

Cảnh sát mặc đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận, dùng lưới bọc tổ ong và cắt cành, đưa xuống đất an toàn.

Theo người dân, tổ ong lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhất là với trẻ nhỏ.

Dự án Chung Cư Khánh Hội 1 tại số 360C Bến Vân Đồn, có quy mô 15 tầng, 1 tầng hầm, 1 trệt và 14 lầu, với số lượng căn hộ 330 căn, đưa vào sử dụng năm 2005 với quy mô gần ngàn hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm