Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến MICE gay gắt, TP.HCM lựa chọn cách tiếp cận mới: Luật hóa chính sách hỗ trợ bằng khuôn khổ pháp lý ở cấp cao nhất. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa TP.HCM thành điểm đến chuyên nghiệp, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Đòn bẩy chính sách cho tham vọng MICE quốc tế
HĐND TP.HCM chính thức ban hành Nghị quyết số 62/2025 quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch (MICE).
Sở Du lịch TP.HCM cho biết, việc ban hành Nghị quyết thể hiện vai trò tiên phong của TP.HCM. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20-12-2025 đến hết 31-12-2030, tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch cho doanh nghiệp và các nhà tổ chức sự kiện.
Chính sách hỗ trợ của TP.HCM tập trung vào các đoàn khách quy mô từ 100 người trở lên, lưu trú tối thiểu 3 đêm và tham quan ít nhất 2 ngày tại TP. Cách tiếp cận này nhằm gia tăng chi tiêu và nâng cao hiệu quả ngân sách.
Cơ chế hỗ trợ xây dựng theo nguyên tắc lũy tiến, đoàn khách càng lớn mức hỗ trợ càng cao. Các đoàn đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ: chi phí vé vào cổng điểm tham quan (tối đa 25%, không quá 20 triệu đồng/đoàn); chi phí thuê hội trường (lên đến 30% với đoàn quy mô lớn); chi phí biểu diễn nghệ thuật và quà lưu niệm. Việc tích hợp các nội dung này góp phần nâng cao trải nghiệm và quảng bá hiệu quả hình ảnh, bản sắc TP.HCM tới cộng đồng quốc tế.
TP.HCM sở hữu nhiều lợi thế vượt trội để phát triển du lịch MICE ở tầm khu vực và quốc tế. Là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn nhất cả nước, TP có hệ thống hạ tầng hội nghị, triển lãm hiện đại, mạng lưới khách sạn 4-5 sao quy mô lớn, dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng linh hoạt các đoàn khách MICE quốc tế có yêu cầu cao.
Cùng với lợi thế kết nối hàng không quốc tế, môi trường kinh doanh năng động, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng từ lưu trú, ẩm thực đến mua sắm, văn hóa, giải trí, TP.HCM tạo nên sức hút khác biệt cho điểm đến MICE, đồng thời là nền tảng để chính sách mới phát huy hiệu quả thực chất.
Bước ngoặt luật hóa du lịch MICE
Theo Sở Du lịch TP.HCM, đây không chỉ là gói kích cầu mà là mô hình chính sách công lần đầu được luật hóa trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam. Chính sách được thể chế hóa bằng Nghị quyết HĐND giúp đảm bảo tính ổn định và khả năng dự báo dài hạn.
Việc vận dụng cơ chế đặc thù về ngân sách theo Nghị quyết 98 cho phép thành phố quyết định các mức chi ngoài định mức chung, điều này tạo dư địa đủ mạnh để cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực.
Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết chính sách hỗ trợ MICE của thành phố được thiết kế như một mô hình hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa cơ chế ngân sách, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và hoạt động quảng bá thương hiệu điểm đến. Cách tiếp cận này không chỉ nhằm thu hút các đoàn khách MICE trước mắt, mà còn tạo ra tác động lan tỏa dài hạn đối với kinh tế đô thị.
Theo ông Bình, đây là chính sách đặc thù, lần đầu tiên trên cả nước được xây dựng và luật hóa ở cấp Nghị quyết HĐND. Qua đó thể hiện rõ tinh thần tiên phong, đổi mới và quyết tâm của TP.HCM trong việc hình thành một cơ chế đủ mạnh, đủ ổn định để cạnh tranh thu hút các sự kiện, hội nghị quốc tế quy mô lớn. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của điểm đến trên bản đồ MICE khu vực.
"Thời gian tới, Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan để triển khai chính sách một cách đồng bộ, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả" - ông Bình nói.
TP.HCM liên tiếp được World MICE Awards vinh danh là “Điểm đến MICE tốt nhất châu Á” từ năm 2020 đến 2024. Kết quả này khẳng định chất lượng dịch vụ, năng lực tổ chức sự kiện và vị thế ngày càng cao của du lịch MICE TP trên bản đồ khu vực. Chuỗi giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, tạo nền tảng để TP.HCM củng cố vai trò điểm đến năng động, chuyên nghiệp.