TP.HCM tăng tốc thi công nhiều dự án giao thông xuyên Tết

(PLO)- Công trường của hàng loạt dự án trọng điểm như hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đang được tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã tới kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh). Tại đây, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị vừa đẩy nhanh tiến độ dự án vừa đảm bảo việc đi lại cho người dân trong dịp Tết này.

Tăng tốc thi công dự án nhanh nhất có thể

Báo cáo tại công trường, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), cho biết sau gần một năm di dời hệ thống đường điện cao thế, hiện đã cơ bản có mặt bằng phục vụ dự án Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Theo ông Phúc, dự kiến tới ngày 26 Tết, dự án sẽ tổ chức giao thông, rào chắn ngã tư để đẩy nhanh tiến độ thi công hầm chui HC2. Với những nỗ lực trên, Ban giao thông sẽ thông xe một nhánh hầm chui HC2 vào tháng 7 và HC1 vào tháng 12.

Quoc lo 50.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ : ĐÀO TRANG

“Để đẩy nhanh tiến độ dự án, việc tổ chức giao thông ở ngã tư là cần thiết. Vì vậy, Ban giao thông đã lên phương án phân luồng giao thông, tổ chức điều tiết và làm sao để ảnh hưởng thấp nhất đến việc đi lại của người dân. Vì vậy, ngay sau khi rào chắn, chúng tôi sẽ nỗ lực thi công, đẩy nhanh tiến độ và tăng tốc dự án nhanh nhất có thể” - ông Phúc nói.

Như vậy, chỉ khoảng bốn tháng nữa hầm chui HC2 sẽ hoàn thành và một phần lưu lượng xe sẽ được lưu thông vào hầm chui này, giải quyết tình trạng giao thông cho cả khu vực. Từ ngày 22 đến 26 Tết, Ban giao thông và Sở GTVT TP sẽ tiến hành khảo sát một lần nữa trước khi triển khai thi công dự án tại khu vực ngã tư.

Tương tự, đối với dự án mở rộng Quốc lộ 50, ông Phúc cho biết đến nay bốn gói thầu của dự án mở rộng Quốc lộ 50 đã triển khai thi công đồng bộ, cơ bản đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra. Đến cuối năm, TP sẽ cơ bản thông xe 4 km đường song hành đầu tuyến Quốc lộ 50. Đồng thời, Ban giao thông và các đơn vị tiếp tục thi công đoạn còn lại của dự án và dự kiến thông xe vào năm 2025.

Một gói thầu của dự án Quốc lộ 50 đã thảm nhựa lần thứ nhất, dự kiến thông xe một phần vào năm 2024. Ảnh: ĐÀO TRANG
Một gói thầu của dự án Quốc lộ 50 đã thảm nhựa lần thứ nhất, dự kiến thông xe một phần vào năm 2024. Ảnh: ĐÀO TRANG

Với những nỗ lực trên, Ban giao thông sẽ thông xe một nhánh hầm chui HC2 vào tháng 7 và HC1 vào tháng 12.

Đảm bảo việc đi lại cho người dân

Tại công trường, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu lý giải vì sao tới tháng 7 mới hoàn thành hầm chui HC2. Ông Cường đặt câu hỏi liệu có thể rút ngắn thời gian hoàn thành hơn được hay không, để đảm bảo việc đi lại cho người dân? Ông Cường cũng đề nghị các đơn vị khi phân luồng giao thông, ưu tiên các phương án đảm bảo việc đi lại cho người dân, đặc biệt hoàn trả mặt bằng sớm nhất có thể để không gây tác động tới người dân.

“Tôi đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu phải dồn lực từ máy móc, thiết bị để ưu tiên thi công, hoàn trả mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Các đơn vị cần dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo việc đi lại cho người dân. Song song đó phải bố trí CSGT và lập nhóm để phân luồng giao thông, phải có camera giám sát có kết nối về Sở GTVT TP để đảm bảo việc đi lại cho người dân. Chúng ta nên tổ chức phân luồng giao thông, không nên dùng từ đóng nút giao, gây hiểu lầm” - ông Cường đề nghị.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 50, ông Cường đề nghị các đơn vị báo cáo tiến độ dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng để đáp ứng tiến độ dự án. Đối với những đoạn khó khăn về mặt bằng cần rà soát về pháp lý, giải quyết những khó khăn cho người dân. Ông Cường đánh giá huyện Bình Chánh có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy các đơn vị cần quyết tâm hơn nữa để thông xe một phần dự án vào năm 2024, thông xe toàn bộ dự án vào năm 2025.

“Đối với nút giao Quốc lộ 50 - cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng cần sớm triển khai đồng bộ dự án để phát huy hiệu quả giao thông. Vì vậy, Sở GTVT TP và Ban giao thông cần hoàn thiện các bước thủ tục để triển khai nhanh nút giao này” - phó chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.•

Tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án

Ghi nhận của PV ngày 31-1, tại công trường dự án Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang rất sôi động, các công nhân tích cực thi công dự án. Hiện các đốt hầm hở của hầm chui HC2 đã hoàn thành, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn tất, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tiến hành tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ để thi công các đốt hầm kín, đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Tương tự, tại dự án mở rộng Quốc lộ 50 đã bắt đầu thảm nhựa lần một, tiến hành lu nền. Hiện trên công trường có hàng trăm công nhân ở bốn gói thầu đang rốt ráo thi công dù Tết Nguyên đán đang cận kề.

Đại diện nhà thầu T&T thi công tại Quốc lộ 50 cho biết đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để tiến hành thi công dự án xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ nhiều nhất có thể. Nhà thầu cũng sẽ chăm lo đời sống, động viên anh em công nhân ở lại thi công dịp Tết này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm