'Treo còi' trọng tài rút nhầm thẻ, cổ phiếu Juventus lao dốc

“Treo còi” trọng tài rút nhầm thẻ tại V-League

Trưởng ban trọng tài V-League, Dương Văn Hiền cho biết không phân công nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Trung Hiếu, người rút thẻ nhầm trận cầm còi cuộc so tài giữa Hải Phòng và Đà Nẵng.

Trọng tài Trần Trung Hiếu nhiều tình huống không theo kịp các pha bóng giữa Hải Phòng gặp Đà Nẵng. Ảnh: VPF 

Ở trận đấu thuộc vòng 5 V-League, trọng tài Trần Trung Hiếu rút nhầm thẻ đỏ đối với Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng) trong khi lẽ ra, chiếc thẻ đỏ ấy được dành cho Nguyễn Hữu Phúc (Đà Nẵng), cầu thủ đã phạm lỗi thô bạo với Âu Văn Hoàn của Đà Nẵng.

Sự bức xúc về công tác trọng tài sau đó được HLV Hải Phòng Trương Việt Hoàng, lẫn Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng chỉ trích mạnh mẽ ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Dù không có án phạt nào đối với trọng tài Trần Trung Hiếu nhưng quyết định của ban trọng tài không phân công nhiệm vụ tại vòng 6 được hiểu “ngầm” như một án kỷ luật nội bộ.

Mùa giải 2014, trọng tài Trần Trung Hiếu từng bị treo còi sau trận Hải Phòng – Quảng Nam vì lỗi “bắt sai trong những tình huống quan trọng của trận đấu”.

Tiền đạo Công Phượng đang lạc lõng tại Incheon. Ảnh: Incheon

HLV Lim Joong-yong chưa biết xếp Công Phượng đá vị trí nào

Sau khi thử nghiệm Công Phượng chơi vị trí hộ công, tân HLV Incheon Lim Joong-yong thú nhận, ông chưa biết xếp tiền đạo Việt Nam chơi vị trí nào để phát huy sở trường.

Trong thất bại 0-1 trước đội bóng hạng 3 Cheongju 0-1 tại Cúp quốc gia, pha làm bàn duy nhất được thực hiện phút 19, Lee Dong-hyun thoát xuống đón đường chọc khe dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Lee Jin-hyung.

HLV Lee Joong-yong trần tình sau trận thua: “Có lẽ do lần đầu đá hộ công, Công Phượng không phát huy được vai trò sở trường của mình. Công Phượng rất cần thiết cho CLB. Tôi vẫn đang xem cậu ấy nên chơi vị trí nào để giúp cậu ấy thể hiện tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng rèn giũa, để cậu ấy hòa nhập tốt hơn với lối chơi của CLB”.

Sau 5 thất bại liên tiếp và chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng K-League 1, Incheon đang đánh mất chính mình với thất bại thứ 6. Điểm yếu cũng được “người đóng thế” Lim Jong-ying chỉ ra do các cầu thủ Incheon thua sút về nền tảng thể lực.

Ronaldo ôm mặt sau khi Juventus bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ảnh: REUTERS

Cổ phiếu Juventus lao dốc sau khi bị loại khỏi Champions League

Cổ phiếu của CLB nước Ý Juventus giảm hơn 17 % trong phiên giao dịch sáng 17-4, sau khi đội bóng của Ronaldo bị Ajax loại khỏi vòng tứ kết Champions League.

Cụ thể, cổ phiếu của “Bà đầm già” giảm 17,7% xuống còn 1,39 euro vào lúc 07giờ 30 (giờ GMT) sau khi sụt giảm gần 21% khi phiên giao dịch tại Milan bắt đầu mở cửa. Vào năm ngoái, giá cổ phiếu của CLB có trụ sở tại Torino bất ngờ tăng mạnh sau khi ký hợp đồng với Ronaldo từ Real Madrid.

Được đánh giá thấp hơn nhưng Ajax với đội hình non trẻ, đã khiến Juve choáng váng khi đoạt suất vào bán kết Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1997, cú đánh đầu của Matthijs de Ligt ở hiệp hai giúp Ajax giành chiến thắng trận lượt về 2-1 ngay trên đất Ý.

Thất bại cũng khiến Cristiano Ronaldo mất cơ hội lần thứ 6 đăng quang chức vô địch Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm