Trèo vào nhà vệ sinh sát hại vợ vì không nói chuyện

(PLO)-  Đến tìm nhưng vợ không nói chuyện mà bỏ vào nhà vệ sinh, Bích liền trèo vào, dùng dao sát hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Bích và chị T. (19 tuổi) sống với nhau như vợ chồng. Do nghi ngờ vợ có người khác nên Bích thường xuyên ghen tuông và mâu thuẫn với chị T.

Bị cáo Nguyễn Văn Bích. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Văn Bích. Ảnh: HD

Do đó chị T. bỏ về nhà cha ruột ở phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) sống. Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 4-4, Bích cầm theo dao Thái Lan đi đến tìm vợ.

Thấy Bích, chị T. không nói chuyện mà bỏ vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Tức giận, Bích trèo vào nhà vệ sinh dùng dao tấn công vợ dẫn đến tử vong.

Năm 2016 Bích bị TAND TP Châu Đốc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào sở cai nghiện bắt buộc 15 tháng. Năm 2020 Bích bị TAND huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương xử phạt 8 tháng tù về tội làm dụng chiếm đoạt tài sản đã chấp hành xong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm