Triết lý mới của thuyền trưởng trẻ tuổi nhất tuyển Đức là thế nào?

(PLO)- Các đội tuyển châu Âu rộn ràng cho vòng loại Euro 2024, còn đội tuyển chủ nhà của giải đấu là Đức sang Mỹ trải nghiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày FIFA tháng 10, tân thuyền trưởng tuyển Đức Julian Nagelsmann có biệt danh “Tiểu Mourinho”, 36 tuổi dẫn quân đến Mỹ đá giao hữu hai trận, gặp tuyển Mỹ tại Connecticut và gặp Mexico tại Philadenphia.

26 tuyển thủ Đức tập trung lần này có 12 gương mặt trên 30 tuổi, trong đó có hai cựu binh trung phong Thomas Mueller và trung vệ Mats Hummels cùng 34 tuổi. Trẻ tuổi nhất của Đức là trung vệ Armel Bella Kotchap, 20 tuổi. Bella có trong danh sách tuyển Đức tại World Cup 2022 nhưng không ra sân đá phút nào.

nagel.jpg
Người Nhật dạy cho tuyển Đức bài học thứ hai ngay trên đất Đức bằng chiến thắng 4-1. Ảnh: Getty

Trong đó, Hummels bị thất sủng thời Hansi Flick và ông nói rằng sẽ không bao giờ gọi Hummels vào tuyển Đức nữa. Song thời thế đã thay đổi, Hummels nằm trong sự lựa chọn của “Tiểu Mourinho”.

Nói về danh sách 26 tuyển thủ Đức, HLV Nagelsmann nói: “Tôi chọn 26 tuyển thủ này hoàn toàn độc lập, không dựa trên danh tiếng quá khứ, không dựa trên cách thể hiện của họ hiện tại mà tôi chọn người phù hợp với lối chơi mà tôi xây dựng”.

HLV Nagelsmann tin tưởng vào những cầu thủ Ilkay Gundogan, 32 tuổi đang khoác áo Barcelona, Joshua Kimmich, 28 tuổi đội trưởng Bayern Munich, Jonas Hofmann, 31 tuổi.

Nhà cầm quân 36 tuổi của tuyển Đức bảo rằng đó là đội hình có tuổi trung bình không trẻ cũng chẳng già, mà là những nhân tố tốt nhất để ông xây dựng lối chơi của mình.

Nagelsmann cũng rất trông chờ vào kinh nghiệm của Jonas Hofmann, một tiền vệ chơi rất hay ở Bayer Leverkusen. Còn Gundogan thì quá nhiều kinh nghiệm khi khoác áo Man. City hoàn thành cú ăn ba cùng CLB Anh.

HLV Nagelsmann thừa nhận ông đang chịu áp lực cực lớn vì dẫn dắt tuyển Đức đá giải lớn Euro 2024 ngay trên sân nhà. Fan Đức và các “cây đa, cây đề” của bóng đá Đức rất khắt khe và “soi” mọi hướng.

Bản hợp đồng của Nagelsmann với tuyển Đức chỉ được ký có thời hạn chín tháng, tức ngay sau Euro 2024 là kết thúc. Đó sẽ là thời điểm LĐBĐ Đức xem xét có tiếp tục hợp tác với HLV được xem là "tiểu Mourinho".

Sau cú ăn sáu cùng Bayern Munich, HLV Hansi Flick lên tuyển Đức nhưng không thành công, với năm trận gần nhất toàn thua. Và “giọt nước tràn ly” là trận Đức đá giao hữu thua đau tuyển Nhật 1-4 ngay tại sân Volkswagen Arena, Đức, rồi hồi World Cup 2022, Đức cũng bị Nhật đánh bại 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm