Triệt phá nhiều đường dây lô đề, cho vay lãi nặng ở Quảng Bình

(PLO) - Công an TP Đồng Hới vừa huy động 60 cán bộ chiến sỹ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cho vay lãi nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay nặng lãi gây nhức nhối trên địa bàn.

Cụ thể, đơn vị huy động 60 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 12 người nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng.

Đấu tranh ban đầu, cơ quan công an đã xác định, có 28 đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, một đối tượng liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền khoảng 750 triệu đồng.

Những người liên quan trong các đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi. Ảnh: CA

Những người liên quan trong các đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi. Ảnh: CA

Những người trong đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề gồm: Đặng Thị Thu Hiền (53 tuổi, trú tại phường Bắc Nghĩa), Đào Thị Duyên (41 tuổi, trú tại xã Nghĩa Ninh), Đoàn Văn Dưỡng (45 tuổi, trú tại phường Đức Ninh Đông).

Ngoài ra, còn có Đào Thị Mai (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Ninh), Nguyễn Thị Hường (46 tuổi, trú tại phường Phú Hải), Phạm Thị Mỹ Lý (59 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn), Trần Thị Mỹ Hợi (52 tuổi, trú tại phường Bắc Nghĩa), Trần Thị Viên (37 tuổi, trú tại phường Bắc Nghĩa), Lê Thị Lan (53 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn), Nguyễn Thị Quyên (46 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn).

Đây là những đầu mối, cầm đầu và trực tiếp nhận bảng đề của hàng chục “con bạc” trên địa bàn.

Công an TP Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong hoạt động giao dịch dân sự của Đinh Thị Bích Thủy (38 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới). Từ năm 2022 đến nay, Thủy cho vay 400 triệu đồng với mức lãi suất từ 109% đến 182% năm, thu lợi bất chính số tiền 86 triệu đồng.

Đồng thời, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tám người gồm: Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hoàng Liên, Đoàn Văn Dưỡng, Trần Thị Oanh, Đinh Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Lý, Đào Thị Mai, Nguyễn Thị Hường.

Hiện, Công an TP Đồng Hới đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm