Triệt phá sòng bạc ở vườn điều giáp ranh Bình Thuận - Đồng Nai

Ngày 7-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ bảy người đánh bạc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó vào chiều 3-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Linh phối hợp với Công an xã Đông Hà tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại rẫy điều thôn 2A, xã Đông Hà, huyện Đức Linh.

Tại thời điểm bắt quả tang có khoảng 20 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi thấy lực lượng Công an các con bạc bỏ chạy nhưng không thoát. 

Hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: VKS

Tại chiếu bạc, Công an Đức Linh đã lập biên bản thu giữ số tiền hơn 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Quá trình điều tra, xác định đây là sòng bạc do Hoàng Anh Công (26 tuổi), trú tại thôn 2B, xã Đông Hà cùng một số đối tượng khác ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh tổ chức và lôi kéo một số con bạc ở nhiều địa phương lân cận như huyện Xuân Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến tham gia.

Theo Công an huyện Đức Linh, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang đang bùng phát trở lại ở nhiều địa phương nên việc tụ tập tham gia đánh bạc ngoài vi phạm pháp luật còn tiểm ẩn nguy cơ cao về sự lây lan dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm