Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khiến Nhật phải phát cảnh báo cho người dân

(PLO)- Triều Tiên phóng thêm 3 tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía đông, một trong số các tên lửa này đã khiến Nhật phát cảnh báo yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 3-11 đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và hai tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một ICBM từ khu vực Suan (Bình Nhưỡng) vào khoảng 7 giờ 40 sáng 3-11 và phóng thêm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ thành phố Kaechon, tỉnh South Pyongan khoảng 1 giờ sau đó.

Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa thứ nhất, Nhật đã phát cảnh báo cho người dân các tỉnh Miyagi, Yamagata và Niigata tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada đã điều chỉnh lại cảnh báo, ông nói: “Chúng tôi phát hiện một vụ phóng có khả năng bay sang Nhật nên đã kích hoạt cảnh báo, nhưng sau khi kiểm tra quỹ đạo của nó, chúng tôi xác nhận rằng nó chưa bay qua Nhật”.

Ông nói thêm: “Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa là một hành động gây phẫn nộ và tuyệt đối không thể tha thứ”.

Bản tin về việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông chiếu ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 3-11. Ảnh: REUTERS

Bản tin về việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông chiếu ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 3-11. Ảnh: REUTERS

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng 23 tên lửa ra vùng biển phía đông và tây, con số cao kỷ lục về các vụ phóng trong một ngày, một tên lửa trong số đó đã rơi cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60 km.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận trên không Vigilant Storm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Triều Tiên yêu cầu ngừng ngay nếu không Bình Nhưỡng sẽ “đáp trả mạnh mẽ”.

Ngày 3-11, trong cuộc điện đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong, hai quan chức đã lên án mạnh mẽ loạt phóng tên lửa của Triều Tiên, gọi hành động là “đáng chỉ trích và trái đạo đức”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm