Trò hề trong thương vụ bán MU của nhà Glazer

(PLO)- Doanh nhân người Phần Lan Thomas Zilliacus đã rút lại lời đề nghị mua Manchester United vì cho rằng quá trình bán đội chủ sân Old Trafford là trò hề của nhà Glazer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu tuần này, các bên quan tâm đến việc mua lại gã khổng lồ Premier League Manchester United đã được thông báo rằng họ phải trải qua vòng đấu thầu thứ ba. Vào tháng 11 năm ngoái, gia đình Glazer - người đã sở hữu “quỷ đỏ” từ năm 2005 - thông báo họ sẽ xem xét “các giải pháp chiến lược”. Điều này bao gồm kêu gọi các nhà đầu tư vào MU hoặc bán toàn bộ CLB.

Kể từ đó, MU đã trải qua 2 vòng đấu giá bán CLB. Bây giờ, Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim Bin Al Thani đều dự kiến ​​sẽ tham gia vào vòng đấu thầu thứ ba ở MU. Cả hai đã đưa ra mức giá kỷ lục nhằm mua lại MU nhưng nó vẫn chưa đủ với nhà Glazer. Nhà Glazer được cho là muốn nhận số tiền 6 tỉ bảng Anh mới bán toàn bộ đội chủ sân Old Trafford.

Sheikh Jassim (phải) dẫn đầu cuộc đua mua MU, còn Zillacus (trái) đã rút lui. ẢNH: MIRROR
Sheikh Jassim (phải) dẫn đầu cuộc đua mua MU, còn Zillacus (trái) đã rút lui. ẢNH: MIRROR

Ngoài Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim Bin Al Thani, doanh nhân người Phần Lan Thomas Zillacus cũng từng ra giá mua MU. Tuy nhiên, bây giờ ông tiết lộ mình không còn tham gia vào quá trình này nữa và cảnh báo những người trả giá rằng bản chất kéo dài của việc mua bán sẽ cản trở CLB tiến lên phía trước.

Thomas Zillacus đăng trên mạng xã hội: “Tôi đã từ chối tham gia vòng đấu thầu thứ ba mua MU. Việc đấu thầu đang trở thành một trò hề, với việc nhà Glazer không tôn trọng CLB. Sự chậm trễ sẽ khiến bất kỳ chủ sở hữu mới nào gặp khó khăn trong việc xây dựng một đội chiến thắng cho mùa giải tới”.

Zilliacus tiếp tục: "Sir Jim Ratcliffe, Sheik Jassim và tôi đều đã sẵn sàng đàm phán để mua United. Thay vào đó, Glazers đã chọn bắt đầu một vòng đấu giá mới. Tôi sẽ không tham gia vào một trò hề được dàn dựng để tối đa hóa lợi nhuận cho người bán, với cái giá phải trả là Manchester United”.

Thomas Zillacus đã rút lui khỏi cuộc đua mua MU. ẢNH: GETTY

Thomas Zillacus đã rút lui khỏi cuộc đua mua MU. ẢNH: GETTY

Trước đây, Thomas Zillacus từng ra giá mua MU theo “phương án 50 – 50”. Cụ thể, Zillacus sẽ bỏ tiền mua 50% cổ phần MU, 50% cổ phần còn lại ông kêu gọi người hâm mộ “quỷ đỏ” đóng góp. Thomas Zillacus khẳng định phải đặt người hâm mộ lên hàng đầu và là trung tâm của quá trình chuyển giao quyền sở hữu MU.

Thomas Zillacus cho biết vào tháng trước: “Bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào cuối cùng cũng phải thuộc về người hâm mộ của nó. Với sự phát triển hiện nay, việc các tỉ phú và giới lãnh đạo quốc gia tiếp quản các câu lạc bộ và kiểm soát chúng như sân chơi cá nhân của họ không phải là một xu hướng lành mạnh.

Nhóm của tôi sẽ tài trợ một nửa số tiền cần thiết để tiếp quản CLB MU và sẽ yêu cầu người hâm mộ, thông qua một công ty mới được thành lập cho mục đích cụ thể này, tham gia vào nửa còn lại”.

Anh em nhà Glazer bị tố đang làm trò hề trong vụ bán MU. ẢNH: GETTY

Anh em nhà Glazer bị tố đang làm trò hề trong vụ bán MU. ẢNH: GETTY

Thomas Zillacus tiếp tục trình bày chi tiết kế hoạch của mình: “Nếu mọi người hâm mộ tham gia, điều đó có nghĩa là họ sẽ bỏ ra ít hơn 3 đô la cho mỗi người. Mỗi người hâm mộ tham gia sẽ có quyền truy cập vào một ứng dụng, từ đó, người hâm mộ từ khắp mọi nơi trên thế giới có thể tham gia và bỏ phiếu khi quyết định các vấn đề bóng đá liên quan đến câu lạc bộ. Sẽ không có quyết định nào được đưa ra nếu không được đa số người hâm mộ ủng hộ”.

Thomas Zillacus bị nhiều người hoài nghi là thực hiện chiêu trò PR thông qua việc đấu giá mua MU. Tuy nhiên, ông đã cực lực bác bỏ cáo buộc này. Chia sẻ riêng với tờ Mirror (Anh), Thomas Zillacus trần tình: “Tôi không biết họ lấy điều đó từ đâu.

Nếu bạn là đối thủ trong quá trình đấu thầu, tất nhiên bạn đang cố gắng làm mất uy tín của người khác nhiều nhất có thể. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy, vì đây là một nỗ lực nghiêm túc, thực sự của một người yêu bóng đá, yêu MU và muốn giành quyền sở hữu CLB”.

Sir Jim Ratcliffe quyết không trả mức giá không tưởng để mua MU. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe quyết không trả mức giá không tưởng để mua MU. ẢNH: GETTY

Ratcliffe và Sheikh Jassim sẽ có thời hạn đến cuối tháng 4 để đăng ký giá thầu mới, với việc nhà Glazer vẫn giữ mức định giá 6 tỉ bảng Anh. Sir Jim Ratcliffe là người giàu nhất nước Anh, ông sinh ra ở Manchester. Ông từng trực tiếp đến sân tập Carrington của MU và gặp HLV Erik ten Hag với quyết tâm mua lại CLB mà ông hâm mộ từ nhỏ.

Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe từng khẳng định ông sẽ không vung tiền mua 1 CLB với mức vượt qua mức định giá. Chia sẻ với Wall Street Journal, Ratcliffe khẳng định: “Điều bạn không muốn làm là trả những mức giá ngu ngốc cho mọi thứ, vì sau đó bạn sẽ hối hận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm