Trở lại Manchester, Di Maria nhớ những năm tháng buồn tại MU

Di Maria của PSG đến thành Manchester nhưng không phải đối đầu với đội bóng cũ MU, mà là “nửa thành Man xanh” trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League vào rạng sáng mai.

Tiền đạo Argentina nói rằng những tháng ngày trong chiếc áo số 7 huyền thoại của MU với Di Maria như không phải bóng đá. Van Gaal có trận thì xếp “thiên thần” đá vị trí này, trận sau lại xếp đá vị trí khác, cứ rối tung lên mà chính bản thân tiền đạo cũng chẳng biết mình là ai, sở trường gì cho việc Van Gaal dùng mình…

Di Maria trở lại Manchester City và nhớ lại những năm tháng buồn ở MU.

Trong lần trả lời phỏng vấn đài BBC, Di Maria nói toạc ra cách dùng quân của Van Gaal và Blanc. Anh cho rằng Van Gaal đã liên tục thay đổi vị trí của mình khiến anh không phát huy được phẩm chất. Trong khi về PSG, HLV Blanc đã cho Di Maria đá đúng vị trí sở trường, ngoài ra Blanc còn để DI Maria được di chuyển tự do trên sân để phát huy hết sở trường của mình. Đó chính là chìa khóa thành công của Di Maria khi về PSG. Còn ở MU thì Van Gaal cứ dùng Di Maria như… một con chuột bạch.

Di Maria từ Real về MU với giá kỷ lục 59,7 triệu bảng Anh. Nhưng thất bại toàn tập qua bàn tay của Van Gaal nhưng khi về đội bóng thành Paris thì Di Maria lại tỏa sáng.

Di Maria cũng nói thêm rằng dưới thời Blanc thì thông điệp của HLV này rất rõ ràng với từng cầu thủ, nó rất khác Van Gaal và cầu thủ rất cần những thông điệp rõ ràng như thế khi ra sân. Trong thời gian ở MU, Di Maria ghi chỉ bốn bàn, thực hiện 10 đường chuyền ăn bàn trong 32 lần ra quân.

Sở trường của tuyển thủ Argentina này là tiền vệ cánh phải và thiên về tấn công. Khi vào trận thì Di Maria được “cái quyền” di chuyển tự do. Tuy nhiên ở MU, Di Maria bị bó buộc và rất ức chế. Với Blanc thì ông nhận xét Di Maria như sau: “Đó là một cầu thủ thông minh khi thể hiện trên sân. Cậu ta không chỉ phát động, tấn công mà còn giữ nhịp trận đấu, nhãn quan chiến thuật khác người".

Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2014 giữa Real và Atletico. Tại vòng 16 đội giải này năm nay, chính Di Maria đã thực hiện hai đường chuyền thành bàn cho Cavani và Ibra để PSG có chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Chelsea.

Lần quay trở lại Manchester này trong Di Maria lại hiện về những bóng ma của tháng ngày đen tối. Đó không chỉ là vết đen trong sự nghiệp Di Maria mà nó còn là ác mộng với cả người MU.

Với ký ức đó, Di Maria sẽ thể hiện ra sao trong màu áo PSG trước Man. City đang có ưu thế sau lượt đi hòa 2-2 tại Paris.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm