Trở lại V-League, Hà Nội FC sẵn sàng lấy lại ngôi ‘vua’

Ngược dòng thắng Viettel 2-1 là cái kết đẹp của thầy trò Chu Đình Nghiêm ở trận chung kết Cúp Quốc gia kịch tính đến nghẹt thở. Rõ ràng Viettel sau hai trận đá tập đều thua Hà Nội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho mình để gây khó dễ cho đối phương đến tận những phút cuối. Tuy nhiên, dù biết Hà Nội có sở trường, sở đoản ra sao, Viettel vẫn không đủ sức kiềm chế họ.

So với trận tứ kết vùi dập Cần Thơ 7-0 và đại thắng TP.HCM 5-1, các cầu thủ Hà Nội gặp nhiều khó khăn hơn khi đối diện Viettel. Vấn đề của học trò HLV Chu Đình Nghiêm là không nao núng vượt qua trở ngại và lúc cần nhất bàn thắng để giải tỏa tâm lý, chất lượng của cầu thủ đã lên tiếng.

Bị Viettel dẫn bàn ở phút 75 nhưng chỉ trong vòng hơn 10 phút sau (phút 83 và 88), lần lượt Thái Quý và Quang Hải đã ghi bàn, mang về chiếc Cúp Quốc gia thứ hai liên tiếp cho Hà Nội. Nó như một món quà quý giá và là động lực giúp họ tái khởi động V-League cho khát vọng bảo vệ ngôi vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Quang Hải đã lấy lại phong độ và sẵn sàng cùng Hà Nội đoạt ngôi đầu mà Sài Gòn FC đang nắm giữ khi bước vào cuối giai đoạn 1 và nước rút ở giai đoạn 2 mùa giải V-League. Ảnh: NGỌC DUNG

Học trò ông Chu Đình Nghiêm mặc áo có năm ngôi sao trên ngực trái, biểu trưng cho năm chức vô địch V-League chỉ sau 11 năm góp mặt ở đấu trường cao nhất Việt Nam. Mùa này họ khởi đầu chật vật do cầu thủ chấn thương và quá tải nhiều, cộng với phong độ thất thường của một số chủ chốt. Thế nhưng từ chiếc Cúp Quốc gia, giới hâm mộ thấy dáng dấp của nhà vô địch trở lại với sự hòa điệu nhịp nhàng của dàn đồng ca giàu tính chiến đấu. Đội trưởng Văn Quyết, lão tướng Thành Lương, Tấn Tài, Tấn Trường bền bỉ bên cạnh lứa đàn em Hùng Dũng, Văn Kiên, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân..., đặc biệt là Quang Hải hồi phục phong độ và biết tỏa sáng đúng lúc.

Hà Nội đang có 18 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém đội dẫn đầu Sài Gòn 5 điểm khi giai đoạn 1 V-League 2020 còn hai vòng nữa khép lại. Năm ngoái, thầy trò ông Nghiêm vẫn không thể vô địch lượt đi nhưng sau đó dần tăng tốc, qua mặt TP.HCM để đăng quang ngoạn mục.

Cuộc đua năm nay ngắn hơn do thay đổi thể thức thi đấu lượt về chỉ còn bảy trận thay vì 13 trận như trước. Đây là lúc cần nhất bản lĩnh của Hà Nội và sức bền trong cuộc đua nước rút để hoàn tất hat trick vô địch V-League với tư thế của người đi sau về trước.

Hà Nội lo quá tải và quá oải

Điểm mạnh của CLB Hà Nội là một tập thể đồng đều ở từng vị trí trên các tuyến với sự ăn ý nhau trong lối chơi kỹ thuật nhuần nhuyễn sau nhiều năm gắn bó. Thêm nữa là những cầu thủ trẻ như Văn Tới, Việt Anh, Văn Xuân... thay thế các trụ cột Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu đã chơi rất tròn vai. Tuy nhiên, điểm yếu của Hà Nội là lực lượng ngày càng mỏng đi, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Nó khiến HLV Chu Đình Nghiêm nhiều lần bất đắc dĩ đưa trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo, chờ sự hồi phục của Omar hay Ngân Văn Đại. Gần như ông Nghiêm chỉ có một đội hình “cứng” và thường vấp phải sự khiên cưỡng khi thay nhiều dự bị. Sự mệt mỏi vì thi đấu miệt mài của các cầu thủ nòng cốt rất dễ dẫn đến hiện tượng quá tải và quá oải mà Hà Nội đã từng thấm thía, buộc thầy Nghiêm phải tính toán kỹ lưỡng. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.