Trói con nợ để đòi tiền, chủ nợ bị công an tạm giữ

(PLO)- Sơn cùng ba đối tượng khác đã trói con nợ để đòi tiền nên bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ, xử lý bốn đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 9-10, anh Hoàng Văn Bốp (29 tuổi, tỉnh Hưng Yên) đến Công an phường Xuân Hà trình báo bị bốn đối tượng đòi nợ đánh đập, trói chân tay ở trong một căn nhà trên đường Trần Cao Vân. Chỉ khi người nhà chuyển tiền trả nợ, anh Bốp mới được thả về.

10-10BN1.jpg
Trường Ngọc Sơn tại cơ quan công an.
Ảnh: CA.

Qua điều tra, Công an xác định Trường Ngọc Sơn (29 tuổi, tỉnh Phú Thọ) và Hoàng Văn Bốp có quen biết với nhau. Bốp có nợ Sơn số tiền 32 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 8-10, Sơn cùng nhân viên giao gas của Sơn là Bùi Hải Định (30 tuổi, Ninh Bình) đến nhà Bốp đòi nợ và yêu cầu Bốp lên xe máy để chở về nhà Sơn tại đường Trần Cao Vân bàn việc trả nợ. Bốp đồng ý.

Khi về đến nhà, Sơn bất ngờ dùng tay, chân đấm và đá vào mặt, đầu Bốp. Bị đánh bất ngờ, Bốp hoảng sợ la lên rồi chạy ra trước nhà hô hoán thì bị Sơn, Định và Hà Quang Hảo (37 tuổi), Nguyễn Đức Thảo (35 tuổi) cùng trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngồi trước cổng khống chế kéo vào trong nhà.

Tại đây, các đối tượng dùng dây trói tay và chân của anh Bốp lại, đồng thời đe dọa buộc anh này phải trả nợ 32 triệu đồng.

Đến 12 giờ ngày hôm sau (9-10), khi gia đình anh Bốp chuyển khoản trả tiền thì anh này mới được cho về.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm