Trộm nhổ lấy 30 củ sâm ngọc linh trị giá 500 triệu đồng, rồi giở chiêu 'dựng hiện trường giả'

(PLO)- Kẻ trộm nhổ củ sâm Ngọc Linh mang đi bán, còn thân cắm lại xuống đất để tránh gia chủ phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, cho biết đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân ngụ xã Ngọc Linh về việc bị kẻ gian đột nhập vườn trộm mất 30 củ sâm sâm Ngọc Linh trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Người trình báo là anh AP (28 tuổi, ngụ thôn Tân Rất, xã Ngọc Linh).

Theo Công an huyện Đắk Glei, bước đầu xác định tin tố cáo là có thật và đã cử lực lượng vào hiện trường để điều tra, xác minh thông tin. Đơn vị đã thu giữ được một số tang vật là sâm Ngọc Linh.

Vụ việc vẫn đang được lực lượng công an điều tra, truy bắt kẻ trộm.

Vườn sâm Ngọc Linh bị nhổ gốc. Ảnh: AP

Vườn sâm Ngọc Linh bị nhổ gốc. Ảnh: AP

Theo trình bày của anh AP, ngày 5-9, anh có việc ở nhà nên không lên trông rẫy kịp.

Lợi dụng điểm này, kẻ xấu đã lẻn lên vườn sâm Ngọc Linh của anh nhổ trộm 30 gốc Ngọc Linh 12 năm tuổi, củ đạt từ 1-1,8 lạng kèm thân lá, với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Theo người nhà anh P, lúc anh P lên tới vườn sâm thì chứng kiến cảnh vườn cây héo úa, khác thường.

Lúc đến gần mới phát hiện sâm Ngọc Linh chỉ còn thân, lá... riêng củ sâm đã bị trộm nhổ đi.

Để tránh gia chủ phát hiện sớm, kẻ gian dùng cây sâm cắm xuống đất để tránh bị phát hiện sớm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm