Trộm ô tô gần cả tỷ đồng tại TP.HCM

Trình báo với công an, ông QMC (47 tuổi, ngụ nhà trên) cho biết lúc 21 giờ 30 phút đêm 31-10 ông lái chiếc ô tô hiệu Toyota loại Corolla Altis biển số 60A - 072.51 về đậu trong sân nhà. Sau đó, gia đình ông đi ngủ. Khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 1-11 bất ngờ ông C. nhận được điện thoại của người thân cho biết đang đứng trước nhà ông và báo cho ông biết cửa cổng mở tung. Ông C. thức dậy kiểm tra thì phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Ông C. không thể ra ngoài được vì cửa chính ngôi nhà đã bị khoá ngoài và ông phải gọi người đến phá.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ trộm ô tô táo tợn.

Sau khi mở được cửa, ông C. tá hoả khi phát hiện ô tô đậu trong sân nhà đã... không cánh mà bay. Ngoài ra, khi kiểm tra tài sản trong nhà ông C. xác định bị mất 11 triệu đồng tiền mặt và 1 ĐTDĐ.
Nhận được trình báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Bước đầu công an nhận định nhóm trộm ít nhất có 3 tên. Theo đó, chúng trèo cửa cổng vào sân nhà, bẻ thanh sắt chắn cửa sổ vào nhà lục tìm tài sản. Sau đó từ các loại khoá tìm được trong nhà, nhóm trộm đi ra sân bằng cửa chính rồi khoá cửa này lại từ bên ngoài. Chúng mở cổng nhà bằng khoá tìm thấy rồi lấy ô tô lái tẩu thoát.
Khám nghiệm hiện trường, công an còn nghi vấn, lúc lái xe tẩu thoát do trời tối, không thông thạo địa hình nên nhóm trộm lái xe đâm vào cột điện trước nhà, làm trầy xước bên hông phải của ô tô. Ngoài ra cách hiện trường ngôi nhà chừng 30 mét công an tìm thấy một mỏ lết, nghi do nhóm trộm vứt lại đầu hẻm.

Ông C. khai báo, xe ô tô bị mất có giá trị khoảng 800 triệu đồng, đứng tên sở hữu là một công ty tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Ông C. là tài xế của công ty. 

Hiện công an đang thụ lý điều tra, truy xét vụ trộm trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm