Trốn truy nã suốt 26 năm, gia đình tung tin giả đánh lạc hướng công an

(PLO)- Sau khi bị khởi tố, người đàn ông trốn truy nã suốt 26 năm, thậm chí gia đình người này còn tung tin giả để đánh lạc hướng công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa bắt giữ một kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 26 năm lẩn trốn.

Người này là Nguyễn Văn Hùng, 65 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm bị bắt, bị can Hùng đang lẩn trốn tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo công an, năm 1996, Nguyễn Văn Hùng thuê một công nhân trú tại tỉnh Hà Nam để khai thác than trái phép tại khu vực vỉa 9 - xí nghiệp than Cẩm Phả, thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình cuốc lò, công nhân trên bị ngạt khí độc và tử vong.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Tuy nhiên, bị can Hùng bỏ trốn nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã, đồng thời tổ chức lực lượng truy nã tại nhiều tỉnh, TP nhưng không đạt kết quả.

Đáng chú ý, gia đình Nguyễn Văn Hùng còn tung tin giả là bị can đã bỏ trốn sang Trung Quốc để đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong việc xác minh, truy bắt.

Ngày 7-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nơi lẩn trốn của bị can nên lên kế hoạch bắt giữ.

Theo công an, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Nguyễn Văn Hùng còn có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 1975 và năm 1977.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm