Trọng tài lại mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Man City thua Arsenal

(PLO)- Trưởng ban trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) Howard Webb nói rằng, trọng tài chính Michael Oliver đã mắc lỗi nghiêm trọng trong trận Arsenal thắng Manchester City 1-0 trên sân nhà Emirates ở vòng 8 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa giải Premier League mới trôi qua 8 vòng đấu nhưng cách điều khiển trận đấu của giới trọng tài Anh đang là vấn đề gây nhức nhối. Đỉnh điểm là sự cố trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Luis Diaz trong trận Liverpool thua đau Tottenham 1-2 ở vòng 7 Premier League.

Bước sang vòng 8 Premier League vào cuối tuần qua, trọng tài lại tạo thêm 1 sự cố trong một trận cầu tâm điểm khác, đó là trận Man City thua Arsenal 0-1 trên sân khách Emirates. Trưởng ban trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) Howard Webb đã xuất hiện trong chương trình Mic'd Up vào tối thứ ba (giờ Anh) và thừa nhận rằng, trọng tài chính Michael Oliver đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đụng độ giữa Arsenal với Manchester City. Ông Webb khẳng định Oliver lẽ ra phải rút thẻ đỏ đuổi Mateo Kovacic của Man City khỏi sân vì hàng loạt pha phạm lỗi của tiền vệ người Croatia này.

Kovacic nhận thẻ vàng ở phút thứ 29 sau khi anh lao vào phạm lỗi với đội trưởng Arsenal Martin Odegaard. Tổ VAR do John Brooks đứng đầu đã kiểm tra xem Kovacic xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không và cuối cùng họ đồng tình với quyết định phạt thẻ vàng của trọng tài Oliver.

Howard-Webb-var-premier-league.jpeg
Howard Webb đang chịu nhiều áp lực khi "cấp dưới" liên tục mắc sai lầm. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Kovacic lao vào Declan Rice bằng một pha tắc bóng khủng khiếp khác. Oliver chỉ trao cho Arsenal một quả đá phạt, còn Kovacic không bị phạt một chiếc thẻ vàng khác. Nếu nhận thêm thẻ, Kovacic sẽ bị đuổi khỏi sân. Khi trận đấu còn 22 phút, Kovacic bị HLV Pep Guardiola rút ra sân nghỉ.

Bây giờ, Webb thừa nhận rằng nếu Oliver rút thẻ đỏ cho Kovacic thay vì thẻ vàng, thì người đứng đầu tổ VAR John Brooks sẽ không phản đối quyết định đó. Howard Webb nói trên chương trình Mic'd Up: “Chúng tôi muốn ổn định nhất có thể, xử lý các tình huống giống nhau theo cùng một cách mỗi tuần.

Đây là một pha xử lý kém và tôi tin rằng nếu một thẻ đỏ được đưa ra, đó sẽ là một cuộc “kiểm tra hoàn tất đơn giản" (của tổ VAR). VAR cảm thấy quyết định thẻ vàng trên sân rõ ràng không phải là sai và cảm thấy nếu họ can thiệp thì trọng tài sẽ xử lý lại”.

Cựu ngôi sao Liverpool Michael Owen sau đó đã chất vấn Webb về việc Kovacic may mắn vẫn còn thi đấu trên sân. Trưởng ban PGMOL thừa nhận Oliver đã mắc lỗi khi không rút thẻ vàng thứ hai cho Kovacic, dù khẳng định VAR đã đúng khi không can thiệp vào vụ việc.

Kovacic-rice-arsenal-man-city.jpg
Kovacic lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng này với Declan Rice. ẢNH: GETTY

Howard Webb nói: “Tôi biết. Rõ ràng VAR không thể tham gia can thiệp vào pha phạm lỗi (của Kovacic với Declan Rice) có thể dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Tôi nghĩ Kovacic đã cực kỳ may mắn khi được ở lại sân. Michael Oliver là một trong những trọng tài giỏi nhất của chúng tôi và là một trong những trọng tài giỏi nhất thế giới. Chắc chắn, cậu ấy sẽ xem xét điều đó.

Michael Oliver không muốn gây tác động tiêu cực đến trận đấu bằng cách phản ứng thái quá với điều gì đó. Đôi khi cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng và sẽ có áp lực phải rút thẻ vàng khác.

Tôi nghĩ khi suy nghĩ lại, Michael Oliver sẽ nhận ra rằng pha phạm lỗi thứ hai lẽ ra phải là thẻ vàng thứ hai và lẽ ra Kovacic phải bị đuổi khỏi sân. Quyết định đầu tiên là ở trong sân và Kovacic được hưởng lợi từ điều đó”.

arsenal-martinelli.jpg
Gabriel Martinelli ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City. ẢNH: GETTY

May mắn thay cho trọng tài Oliver, quyết định không rút thẻ vàng thứ hai của ông không ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Thay vào đó, Arsenal đã giành chiến thắng muộn trước Man City nhờ pha lập công có phần may mắn của Gabriel Martinelli ở phút 87.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm