Troussier muốn tạo địa chấn trước Nhật Bản, Moriyasu cẩn trọng trước tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV Philippe Troussier sẽ lấy cảm hứng từ thành công của Nhật Bản tại FIFA World Cup Qatar 2022 khi ông dẫn dắt tuyển Việt Nam đối đầu với đội bóng cũ trong trận đấu đầy hấp dẫn mở màn bảng D AFC Asian Cup Qatar 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 18h30 hôm nay 14-1, tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier sẽ đối đầu với Nhật Bản của HLV Hajime Moriyasu ở lượt trận đầu tiên bảng A Asian Cup 2023 trên sân vận động Al Thumama ở Qatar. Trước trận đấu này, website của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài phân tích về trận đấu.

AFC viết: “Chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier đã dẫn dắt Nhật Bản tới chức vô địch AFC Asian Cup ở Lebanon vào năm 2000, nhưng bây giờ, ông sẽ đối đầu với Samurai Blue lần đầu tiên tại sân vận động Al Thumama nhằm mục đích làm được điều mà đội bóng của Hajime Moriyasu đã làm trước Đức và Tây Ban Nha hơn 1 năm về trước.

viet-nam-troussier.png
Philippe Troussier từng dẫn dắt Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000. ẢNH: AFC

Nhật Bản đã tạo địa chấn trước hai ông lớn bóng đá châu Âu khi thắng cả Đức lẫn Tây Ban Nha cùng tỉ số 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022 cũng trên đất Qatar vào tháng 12 năm 2022. Troussier xem Nhật Bản ở World Cup 2022 là hình mẫu để giúp tuyển Việt Nam của ông nhắm đến một suất vào Vòng 16 đội Asian Cup”.

Ông thầy người Pháp Philippe Troussier muốn tuyển Việt Nam tạo địa chấn trước tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023, như cách mà Nhật Bản tạo địa chấn hạ Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022.

HLV Philippe Troussier của tuyển Việt Nam nói trong cuộc họp báo trước trận đấu và được AFC trích dẫn: “Điều quan trọng là phải phản ứng, gây khó khăn cho họ, tiêu diệt họ, cắt đứt ranh giới giữa họ, để họ biết rằng chúng tôi có thể hung hăng và có thể gây rắc rối cho công việc của Nhật Bản, giống như cách Nhật Bản đã gây rắc rối lớn với Đức.

Tây Ban Nha thua không phải vì Nhật Bản mạnh hơn, mà Nhật Bản đã tiếp cận trận đấu hợp lý hơn. Và rõ ràng, tuyển Việt Nam của chúng tôi đang ở vị trí giống Nhật Bản vào thời điểm đó”.

Troussier-tuyen-viet-nam.jpeg
HLV Philippe Troussier muốn Việt Nam thi đấu với tinh thần giống như Nhật Bản hồi World Cup 2022. ẢNH: VFF

Tuyển Việt Nam từng thua Nhật Bản 0-1 ở trận tứ kết Asian Cup lần trước. Khi đó, tuyển Việt Nam còn được huấn luyện bởi HLV Park Hang-seo. Asian Cup 2019, Việt Nam vượt qua vòng bảng nhờ vé vớt và hiệu số bàn thắng bại. Và HLV Philippe Troussier tin rằng, số phận của tuyển Việt Nam cũng có thể được quyết định nhờ hiệu số ở giải lần này, khi đội ở cùng bảng D với Nhật Bản, Iraq và Indonesia.

Philippe Troussier đánh giá: “Về quá trình vượt qua vòng bảng, rõ ràng là hiệu số bàn thắng bại sẽ là “một điểm”, giống như luật Fair Play là một điểm cách đây 4 năm. Khi bạn có một đội như Nhật Bản trong bảng đấu của mình và có khả năng 3 đội mạnh nhất trong bảng đi tiếp, rõ ràng hiệu số bàn thắng bại phải là một điểm rất quan trọng. Trong một trận đấu, một đội có thể thắng khi chỉ cầm 10%, 20%, 30% bóng. Đó là lý do tại sao tuyển Việt Nam phải tận dụng mọi cơ hội vào bất kỳ lúc nào, hãy nắm lấy cơ hội của mình”.

nhat-ban-Hajime-Moriyasu.jpg
HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản đánh giá trận đấu với Việt Nam sẽ rất hay. ẢNH: GETTY

Moriyasu xác nhận Kaoru Mitoma sẽ không ra sân trong trận gặp Việt Nam khi anh tiếp tục giai đoạn bình phục chấn thương mắt cá chân gặp phải ở Premier League vào tháng trước. Khả năng thi đấu của cầu thủ chạy cánh của Brighton & Hove Albion này sẽ được đánh giá trước trận đấu thứ hai của Nhật Bản tại Asian Cup với Iraq.

HLV Hajime Moriyasu đã cùng Nhật Bản vào chung kết Asian Cup lần trước nhưng thua Qatar 1-3. Bây giờ, Nhật Bản của Moriyasu được cho là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Asian Cup lần này. Mục tiêu của Nhật Bản không gì khác ngoài kỷ lục lần thứ năm vô địch châu Á.

viet-nam-nhat-ban-asian-cup.png
Các cầu thủ Nhật Bản và Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu. ẢNH: AFC

Phân tích trước trận gặp Việt Nam, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản cẩn trọng đánh giá: “Ông Troussier là cựu huấn luyện viên của Nhật Bản và ông ấy hiểu rõ về bóng đá Nhật Bản. Tôi chắc chắn rằng ông ấy đã thực hiện rất nhiều phân tích về đội của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều phân tích về đội của họ. Ban huấn luyện của tôi đã làm việc chăm chỉ về điều này.

Đây sẽ là một trận đấu rất hay, nhưng chúng tôi phải cân bằng giữa việc chủ động tấn công và thận trọng trước những đợt tấn công của họ. Chúng tôi có bảy trận đấu nếu vào đến trận chung kết Asian Cup, nên chúng tôi phải thi đấu, tính toán từng trận một và tôi nghĩ tất cả các cầu thủ của chúng tôi sẽ tham gia với tư cách một đội. Chúng tôi phải suy nghĩ về tổng cộng bảy trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm