Theo cáo trạng, ngày 23-1-2011, Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen”, quê Hà Tĩnh) nhờ Thảo đi đánh một đối tượng tên Lợi “lùn” (chưa xác định được lai lịch). Khoảng 12 giờ cùng ngày, Thảo rủ Nguyễn Hữu Thịnh (ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cùng đi. Lúc này, Minh cùng khoảng 10 đối tượng và 10 đối tượng khác do Thảo cầm đầu mang theo nhiều loại hung khí đi kiếm Lợi “lùn” để chém. Đến đối diện quán cà phê Thùy Dương (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), thấy anh Lê Tuyến Thịnh (ngụ huyện Triệu Hóa, Thanh Hóa) đang uống cà phê, cả băng nhóm tưởng nhầm là đồng bọn của Lợi “lùn” nên đuổi đánh. Chúng dùng mã tấu chém đứt rời cánh tay trái anh Thịnh. Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu với 64% thương tật.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thảo “ma” tám năm tù giam và Nguyễn Hữu Thịnh năm năm tù giam.
XUÂN LƯƠNG