Trung Quốc: Những vụ án điển hình năm 2008

1. Tháng 9, dư luận bàng hoàng khi hay tin sữa bột của Tập đoàn Tam Lộc bị nhiễm melamine.

Hơn 290.000 trẻ em dùng sữa đã bị sỏi thận ở nhiều cấp độ khác nhau. Điền Văn Hoa (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tam Lộc) bị bắt giữ hình sự. Vụ án sữa bột Tam Lộc đã bộc lộ quy tắc ngầm trong ngành chế biến sữa. Chính thái độ thờ ơ với vấn đề an toàn thực phẩm và khoan dung với hành vi phạm pháp đã gây ra thảm kịch cho trẻ em.

2. Tháng 10, nguyên Phó Chủ tịch TP Tô Châu (tỉnh Giang Tô) Khương Nhân Kiệt bị kết án tử hình về tội nhận hối lộ của năm công ty trong quá trình quản lý xây dựng. Vụ án này lập hai kỷ lục: Tổng số tiền một người nhận hối lộ nhiều nhất (hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 250 tỷ đồng VN) và số tiền nhận hối lộ một lần cao nhất (80 triệu nhân dân tệ, tương đương 200 tỷ đồng VN).

3. Hoàng Quang Dụ (Chủ tịch Tập đoàn Điện tử gia dụng Quốc Mỹ) đứng đầu danh sách những người giàu nhất năm 2008 của Trung Quốc với tài sản trị giá 43 tỷ nhân dân tệ (107.500 tỷ đồng VN). Danh hiệu được công bố hồi tháng 10 và ít lâu sau thì Dụ bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán.

Cuối tháng 11, Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc xác nhận Hoàng Quang Dụ đã sai phạm trong quá trình cải tổ, chuyển đổi tài sản của hai công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vụ án này đã đặt ra vấn đề xây dựng thị trường lành mạnh cho các doanh nghiệp.

4. Tháng 10-2007, Cục Lâm nghiệp tỉnh Thiểm Tây công bố phát hiện hổ hoang dã Hoa Nam tưởng đã tuyệt chủng hơn 20 năm. Bằng chứng là 71 bức ảnh chụp hổ do nông dân Châu Chính Long chụp. Sau đó, các cuộc tranh luận nghi ngờ ảnh hổ Hoa Nam kéo dài hơn tám tháng, buộc cơ quan chức năng phải điều tra. Kết quả: Toàn bộ là ảnh do Long ngụy tạo. Tháng 11-2008, Long bị kết án hai năm sáu tháng và bị phạt 2.000 nhân dân tệ (năm triệu đồng VN). Công lao lớn trong vụ án này thuộc về cư dân mạng.

5. Cuối tháng 9 tại Bắc Kinh, ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Tang Thiên Sóc bị bắt giữ. Trước đó năm năm, Tang Thiên Sóc mở quầy bar tại Lang Phường (tỉnh Hà Bắc) rồi mâu thuẫn với dân địa phương. Sóc đã thuê bọn xã hội đen gây ẩu đả tại ga tàu hỏa làm một người chết. Đây là vụ bê bối thứ hai trong giới nghệ sĩ trong năm nay. Vụ đầu xảy ra hồi đầu năm, đạo diễn Trương Nguyên tổ chức nhiều người hút thuốc phiện. Hai vụ án trên cho thấy nghệ sĩ muốn sự nghiệp lâu bền cần phải học cách tuân thủ pháp luật và trở thành công dân tốt.

Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Tang Thiên Sóc.

6. Tháng 10, trong chuyên án thi hộ đại học tại TP Thiên Thủy, năm bị cáo đã bị kết án từ năm tháng quản thúc đến ba năm tù giam về tội gian lận. Bị cáo đầu vụ Tưởng Hâm, nguyên là giáo viên đã lợi dụng các mối quan hệ thầy trò, người thân, đồng sự cùng đồng bọn tổ chức cho mấy chục học sinh trung học đi thi hộ đại học. Để thi trót lọt, bọn chúng làm giả hộ khẩu, học bạ, hồ sơ dự thi.

7. Tháng 4-2006 tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Hứa Đình 24 tuổi đến máy ATM rút 100 nhân dân tệ (220.000 đồng VN) nhưng máy nhả ra gấp 10 lần tiền mà chỉ trừ tài khoản một nhân dân tệ (2.200 đồng VN). Hứa Đình ngạc nhiên rút tiếp, tổng cộng đã rút 171 lần được 175.000 nhân dân tệ (385 triệu đồng VN), sau đó bỏ trốn.

Tòa sơ thẩm kết án Hứa Đình tù chung thân về tội chiếm dụng tiền ngân hàng có mục đích, có tổ chức với số tiền lớn. Tháng 3-2008, tòa phúc thẩm nhận định Hứa Đình chỉ phạm tội ăn cắp và kết án năm năm tù. Dư luận đồng tình với mức án phúc thẩm bởi mức án mang tính nhân văn và lỗi là do máy ATM.

Thợ mộc lừa quan chức

Cách đây ba năm, Trịnh Trạch đến khu tự trị Nội Mông xưng là chủ tịch Tập đoàn quốc tế Kim Ưng ở Hong Kong và tung tin muốn xây Tây Bắc đệ nhất cao lầu (tòa nhà cao nhất vùng Tây Bắc) tại trung tâm TP Hô Hòa Hạo Đặc.

Chính quyền TP Hô Hòa Hạo Đặc xem đây là công trình chào mừng 60 năm thành lập khu tự trị Nội Mông nên cho Trịnh Trạch hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Tòa nhà Cục Công an thành phố và ba tòa nhà nữa bị phá bỏ để lấy chỗ xây dựng. Theo thiết kế, Tây Bắc đệ nhất cao lầu cao 169 m với tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ nhân dân tệ (13.250 tỷ đồng VN) sẽ hoàn thành trong hai năm. Cuối cùng sự thật vỡ lở.

Trịnh Trạch tên thật là Vương Tế Ngưu, làm thợ mộc ở tỉnh Hồ Bắc, có trình độ tiểu học, sử dụng tổng cộng sáu họ tên, có sáu vợ và đăng ký sáu công ty. Tập đoàn quốc tế Kim Ưng không có văn phòng và địa chỉ liên lạc. Trước đó y đã lừa nhiều vụ với số tiền lừa đảo tổng cộng 1,758 tỷ nhân dân tệ (4.395 tỷ đồng VN). Tháng 10, y bị kết án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Người bị bắt là Vương Tế Ngưu nhưng những người mất mặt chính là các cán bộ quan liêu ở địa phương. Ngưu phát huy được mánh khóe lừa đảo nhờ nắm bắt bệnh thành tích và tâm lý thích lập công trạng lớn.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới