Trung Quốc: Quy định mới về khai báo tài sản

Cán bộ phải khai báo tình hình thu nhập đầu tư kinh tế và nhà đất của bản thân và vợ con.

Ngày 11-7, Văn phòng Quốc hội Trung Quốc và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phối hợp công bố Quy định về cán bộ lãnh đạo khai báo các vấn đề cá nhân.

Quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày công bố. Đương nhiên hai văn bản Quy định khai báo thu nhập của cán bộ cấp huyện trở lên ban hành năm 1995 và Quy định về cán bộ lãnh đạo đảng viên khai báo tình hình liên quan đến cá nhân năm 2006 sẽ bị bãi bỏ.  

Quy định mới xác định ba nhóm đối tượng phải khai báo:

- Cán bộ cấp huyện trở lên làm việc trong cơ quan nhà nước, cơ quan của Đảng Cộng sản và đảng phái dân chủ (tên gọi chung của tám đảng tham chính còn lại ngoài đảng cầm quyền).

- Cán bộ tương đương cán bộ cấp huyện trở lên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hành chính và đoàn thể nhân dân.

- Thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước vừa và lớn (100% vốn nhà nước, doanh nghiệp do nhà nước khống chế cổ phần).

Trung Quốc: Quy định mới về khai báo tài sản ảnh 1

Người đàn ông xách hai túi mang chữ: Hối lộ. Các chữ trên bảng: Cục trưởng/ tình nhân/ vợ/ thư ký/ con trai/ con gái/ con rể/ cháu đích tôn. Ảnh: SINA.COM

Ngoài ra, phó nghiên cứu viên (không phải là chức vụ hành chính, tương đương với cán bộ cấp huyện) và cán bộ từ chức nhưng chưa hoàn tất thủ tục từ chức cũng phải thực hiện quy định mới.

Quy định mới có ba điểm mới như sau:

l Lần đầu tiên đưa đầu tư kinh tế và nhà đất vào phạm vi khai báo. Cán bộ phải khai báo rõ tình hình thu nhập, đầu tư và nhà đất của bản thân và vợ con cán bộ. Về nhà đất bao gồm nhà thuộc quyền sở hữu của cán bộ, vợ hoặc con cái cùng chung sống với cán bộ. Về đầu tư kinh tế gồm đầu tư chứng khoán, bảo hiểm loại hình đầu tư, hàng hóa ký gửi, tiền tệ, hộ kinh doanh, công ty tư nhân (hợp doanh hoặc tự kinh doanh...)

Không chỉ vậy, cán bộ còn phải khai báo các vấn đề liên quan đến gia đình như tình trạng hôn nhân của bản thân, công việc, tình hình di cư ra nước ngoài của vợ con.

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến cá nhân cán bộ là căn cứ quan trọng để sử dụng trong các trường hợp cất nhắc, thăng chức, điều tra tham nhũng, kiểm tra tình hình đầu tư kinh tế, thu nhập, nhà đất.

- Cán bộ khai báo sai hẹn mà không có lý do chính đáng, khai báo không đúng sự thật, che giấu không khai báo sẽ bị xử phạt. Tùy theo mức độ, mức phạt từ phê bình đến cách chức.

Điều khoản xử phạt hành vi khai báo không đúng sự thật của quy định năm 1995 rất mơ hồ, chỉ là tùy theo mức độ nặng nhẹ xử phạt phê bình giáo dục hoặc xử phạt kỷ luật đảng. Quy định năm 2006 cũng vậy, mức độ xử phạt rất nhẹ, chỉ là thông báo phê bình công khai.

Về điểm mới thứ nhất, ông Nhâm Kiến Minh, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu quản lý và liêm chính thuộc Học viện Quản lý công cộng (Đại học Thanh Hoa Trung Quốc), nhận xét: Quy định mới có thể ngăn chặn được ngay từ gốc rễ tâm lý nhận hối lộ của một số quan chức hủ bại. Lý do: Trong các hình thức nhận hối lộ của quan chức, ngoài tiền mặt còn có nhà đất, cổ phiếu, cổ phần... Đây cũng là quy định bổ sung cho kẽ hở trong hai quy định năm 1995 và 2006.

Về điểm mới thứ hai và thứ ba, ông nhận định hai quy định năm 1995 và 2006 đều không thể hiện rõ. Quy định mới tăng mức độ xử phạt nặng cho thấy cơ chế chống tham nhũng của Trung Quốc đang từ tấn công tham nhũng chuyển sang phòng chống, ngăn chặn tham nhũng.

HOÀNG HẠNH (Theo Nhân Dân nhật báo,sina.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm