Trung Quốc sẽ tăng cường quân sự trên biển Đông

Ngày 11-5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự trên biển Đông, theo trang web đưa thông tin và phân tích hàng hải Mỹ USNI News thuộc Học viện Hải quân Mỹ. Tuần trước, Trung Quốc gọi Mỹ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đến ổn định khu vực.

“Trung Quốc sẽ tăng tuần tra đường biển và hàng không, đẩy nhanh quá trình xây dựng các cơ sở quốc phòng ở các khu vực cần thiết trên biển Đông" - USNI News dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến sau khi Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa USS William P. Lawrence đến tuần tra khu vực đá Chữ Thập (quần đảo Trường Sa) Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

USS William P. Lawrence tuần tại vùng biển Philippines ngày 30-3. (Ảnh: US NAVY)

Phản ứng sự việc này, Trung Quốc đưa hai tàu khu trục tên lửa, hai tàu khu trục nhỏ, hai máy bay chiến đấu truy đuổi tàu USS William P. Lawrence.

Trong khi Trung Quốc xem Mỹ là mối đe dọa thì Úc lên tiếng ủng hộ cuộc tuần tra của tàu Mỹ USS William P. Lawrence tại khu vực đá Chữ Thập ngày 10-5, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 12-5.

Hình ảnh vệ tinh chụp đá Chữ Thập từ trên không tháng 9-2015 cho thấy đã bị Trung Quốc cải tạo rất nhiều. (Ảnh: CSIS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm