Trung Quốc tiết lộ núi tiền tham ô của cựu bí thư Thiểm Tây

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết các nhà điều tra chống tham nhũng Trung Quốc đã tịch thu số tài sản hơn 630 triệu nhân dân tệ (89 triệu USD) của ông Zhao Zhengyong, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây.

Ông Zhao Zhengyong ra tòa tại TP Thiên Tân hôm 11-5. Ảnh: WEIBO

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã tịch thu các tài sản và chứng khoán trị giá khoảng 100 triệu nhân dân tệ mà ông Zhao nắm giữ.

Đây là số tiền tham nhũng lớn nhất trong các vụ tham nhũng bị phanh phui kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012.

Hôm 11-5, ông Zhao ra tòa tại TP Thiên Tân với cáo buộc lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ từ những nhà thầu và những người mua chức, sắp xếp nhân sự và chống lưng cho các doanh nghiệp, theo cáo trạng của tòa.

CCDI cho hay ông Zhao đã nhận tội tại phiên tòa và tòa đưa ra phán quyết sau đó.

Theo báo Beijing Youth Daily, ông Zhao được vợ mình là bà Sun Jianhui tiếp tay nhận hối lộ.

“Bà Sun Jianhui thường ra chỉ thị cho cấp dưới của ông Zhao và được ăn chia trong nhiều dự án phát triển năng lượng, bất động sản ở tỉnh Thiểm Tây” - cáo trạng của tòa cho biết.

Cáo trạng không nói bà Sun có ra tòa hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm