Trước trận gặp VN, chiếc ghế của ông Maloney đã có chủ mới

(PLO)- Dù có bị trảm sau trận gặp VN, nhưng ông Maloney hứa sẽ chơi một trận ra trò với thầy trò ông Gong-Oh-kyun
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Malaysia lên kế hoạch điều trợ lý Paul Marti Vincete của HLV Kim Pan-gon (đội tuyển quốc gia) ngồi vào ghế HLV trưởng U-23 Malaysia thay cho ông Brad Maloney.

Mục tiêu vào chung kết hay vô địch SEA Games của U-23 Malaysia đã gãy. Tại VCK U-23 châu Á, họ lại thua đậm hai trận 1-4 trước Hàn Quốc và 0-3 trước Thái Lan khiến LĐBĐ Malaysia (FAM) lên kế hoạch thay chiến lược gia Úc rồi.

Dù Malaysia đánh bại Thái Lan ở SEA Games 31, nhưng FAM vẫn muốn trảm ông Maloney. Ảnh: CTP

Dù Malaysia đánh bại Thái Lan ở SEA Games 31, nhưng FAM vẫn muốn trảm ông Maloney. Ảnh: CTP

Mục đích của việc thay ông Brad Maloney là còn để đội trẻ này chuẩn bị vượt qua vòng loại Olympic Paris 2024, tức trở thành 16 đội trẻ giỏi nhất hành tinh góp mặt tại Pháp.

Rõ ràng là FAM đã mơ quá cao, quá xa, bởi tranh suất góp mặt tại Olympic còn khó hơn cả World Cup.

HLV Maloney hết hợp đồng với FAM vào cuối năm nay. Tuy nhiên sau giải U-23 châu Á tại Uzbekistan, khi quay về Malaysia, Maloney sẽ có cuộc họp bàn về hợp đồng. Và với thông tin như đang diễn ra thì có lẽ hai bên chia tay mà thôi.

Giới chuyên môn Malaysia, FAM nhận ra rằng, chỉ sau hai trận tại U-23 châu Á, Malaysia đã để thủng lưới đến 7 bàn, trong khi tại SEA Games 31, Malaysia để thủng lưới tám bàn qua sáu trận.

Tại Uzbekistan, HLV Maloney cũng đã có cảm giác mình sẽ bị trảm khi trở về rồi, ông phát biểu với báo chí là sau giải ông sẽ có những cuộc thảo luận với FAM.

Tuy nhiên chuyện đó tính sau, trận cuối cùng tại giải gặp VN (20 giờ ngày 8-6), ông Maloney hứa chơi một trận ra trò để cải thiện hình ảnh đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm