HLV Brad Maloney: 'Malaysia sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút'

(PLO)- Buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 31, ông thầy trẻ Brad Maloney của đội khách U-23 Malaysia cho biết ông muốn giải quyết trận đấu với U-23 Việt Nam trong 90 phút.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

. Phóng viên: Ông nghĩ cuộc chạm trán với chủ nhà Việt Nam sẽ kết thúc trong vòng 90 phút hay kéo dài hơn?

+ HLV Brad Maloney: Trước tiên tôi muốn nói rằng, chẳng có đội bóng nào muốn kéo dài trận đấu hơn 90 phút cả. Chúng tôi, U-23 Malaysia cũng thế. Tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này, dù các cầu thủ có chút bất lội phải từ Nam Định di chuyển lên Việt Trì và chúng tôi chỉ có một buổi tập chiều 18-5 rồi ngày hôm sau ra sân thi đấu.

Hakim Luqman (10) là át bài, là "ngòi nổ" của U-23 Malaysia. Ảnh: A.DUY

Hakim Luqman (10) là át bài, là "ngòi nổ" của U-23 Malaysia. Ảnh: A.DUY

. U-23 Malaysia muốn tiến xa, nhưng lại gặp chủ nhà ở bán kết, điều đó có ngoài dự liệu của ông hay không?

+ Tôi nhắc lại nhé, tôi chưa từng nói muốn tránh chủ nhà VN. Bởi một khi bạn muốn lên ngôi vô địch thì phải đánh bại những đội bóng mạnh nhất. VN và Indonesia là hai đội tốt nhất của bảng A. Chúng tôi phải gặp họ. Cố gắng tốt nhất của Malaysia là sẵn sàng đối đầu với những đội bóng giỏi nhất. Đã muốn vô địch thì chúng tôi phải đánh bại tất cả. Tôi không có quan niệm sẽ đụng độ chủ nhà hay hai gặp ở bán kết, hoặc chung kết.

HLV Brad Maloney đánh giá cao đội trưởng Hùng Dũng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Brad Maloney đánh giá cao đội trưởng Hùng Dũng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

. Ông từng theo làm trợ lý các đội Malaysia đá giải quốc tế và ông có thấy đội U-23 hiện nay của ông có sự khác biệt với những đội khác?

+ Để nhận xét thì thật khó vì mỗi trận của một giải đấu còn khác, huống gì một đội ở mỗi giải đấu khác nhau thì lại càng khác nhau. Rất khó để đưa ra nhận xét như thế. Tôi chỉ khẳng định, U-23 VN là một đội bóng giỏi, may mắn có một HLV giỏi. Họ là tập thể xuất sắc.

. Theo cách nhìn nhận của ông, đâu là điểm yếu của U-23 VN?

+ Đấy là tập thể xuất sắc, cầu thủ chất lượng nhưng tôi đã nhìn nhận ra tất cả và tôi cũng đã phân tích kỹ về U-23 VN cho các cầu thủ của tôi. Chúng tôi xem các trận của U-23 VN tại vòng đấu bảng để rút ra những kinh nghiệm đối phó cho riêng mình.

HLV B. Maloney cũng chẳng lo lắng dù đội chỉ có một buổi tập tại Việt Trì trước khi đối đầu với chủ nhà Việt Nam. Ảnh: ANH DUY

HLV B. Maloney cũng chẳng lo lắng dù đội chỉ có một buổi tập tại Việt Trì trước khi đối đầu với chủ nhà Việt Nam. Ảnh: ANH DUY

. Quan điểm của ông rất khác lạ so với các HLV khác ở Đông Nam Á là thường tránh chủ nhà trong điều kiện có thể?

+ Chúng tôi xác định là vào chung kết và vô địch, nên tôi không quan tâm gặp chủ nhà hay tránh chủ nhà. Malaysia phải vượt qua mọi chướng ngại trong hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games 31.

. Ông có thể nói vì đâu ông không gọi ba cầu thủ trên 23 tuổi vào đội trẻ. Ai cũng thấy kinh nghiệm của cầu thủ lớn tuổi có khả năng tạo sự khác biệt rất lớn, nói khác đi là đội mạnh lên rất nhiều?

+ Tôi suy nghĩ đây là sân chơi trẻ, tôi không muốn vô địch bằng mọi giá nên tôi không gọi những cầu thủ trên 23 tuổi. Tôi muốn các cầu thủ trẻ Malaysia có nhiều trải nghiệm bổ ích ở sân chơi SEA Games và sau đó tham gia vòng chung kết U-23 châu Á.

. Ông đánh giá thế nào về ba cầu thủ trên 23 tuổi của VN?

+ Họ rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Tôi đánh giá cao cầu thủ đội trưởng (Hùng Dũng) và cầu thủ số 11 (Văn Tùng). VN là một tập thể xuất sắc, họ là ứng viên vô địch với tập hợp nhiều cầu thủ chất lượng.

. Malaysia có vài cầu thủ thi đấu nước ngoài về, còn VN thì không có, ông có cho rằng đó sẽ là sự khác biệt?

+ Tôi rất lấy làm vui khi chúng tôi có những cầu thủ ở nước ngoài về thi đấu. Họ khát khao sự cống hiến. Điều đó làm cho tôi vui và đây là cơ hội tôi xem họ thể hiện như thế nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm