Trường Đại học Tây Nguyên nói về kê khai thuế thu từ khu ký túc xá gây lãng phí

(PLO)- Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên khẳng định hằng năm đều có kê khai thuế đối với khoản thu từ khu ký túc xá khoa Y.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, cho biết nhà trường đã ra thông báo dừng cho thuê đối với những người không phải là sinh viên, hiện đang lưu trú tại khu ký túc xá (KTX) khoa Y.

Ông Trúc thông tin thêm thời gian qua nhà trường đã cho cán bộ, giáo viên, người lao động thuê phòng ở KTX khoa Y là sai mục đích sử dụng.

“Nếu các phòng ở KTX khoa Y bỏ trống sẽ nhanh chóng bị xuống cấp. Bởi vậy, nhà trường đã mở rộng đối tượng được thuê nhằm tránh lãng phí” - ông Trúc giải bày.

Trường Đại học Tây Nguyên.jpg
Ông Nguyễn Thanh Trúc (ngoài cùng) trao đổi với báo chí. Ảnh: VŨ LONG

Theo lời ông Trúc, khu KTX khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên không thu hút được sinh viên do xa trường học và nơi thực hành, thực tập. Tuy nhiên, các cơ sở dịch vụ còn thiếu nên sinh viên không đến đây ở.

Để tránh tình trạng gây lãng phí, theo ông Trúc nhà trường đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đề nghị cho phép chủ đầu tư (Trường Đại học Tây Nguyên) mở rộng người thuê tại KTX.

Cụ thể, ngoài sinh viên trong và ngoài trường, nhà trường sẽ cho cán bộ viên chức trong trường chưa có gia đình, các bộ viên chức ngành giáo dục thuê. Đồng thời sẽ tăng chất lượng dịch vụ phòng ở nhưng vẫn đảm bảo giá thuê phòng theo đúng quy định.

Trường Đại học Tây Nguyên.jpg
Hai dãy ký túc xá khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: VŨ LONG

Ông Bùi Ngọc Tân – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Trường Đại học Tây Nguyên) lý giải thêm: "Một trong những nguyên nhân khiến số lượng sinh viên ở tại KTX khoa Y vơi dần là do một phần rất đông sinh viên của nhà trường ở tại nhà, nên không thuê phòng ở ký túc xá. Hơn nữa, hệ thống nhà trọ xung quanh trường rất phát triển, đều đáp ứng nhu cầu ở nhà trọ chất lượng cao của nhiều trường hợp".

Ông Tân thừa nhận nhà trường có quy định thu một phòng 700 nghìn đồng /tháng, tương đương một tháng từ 70 đến 80 triệu đồng nếu lấp đầy.

Khoản tiền này sau khi thu về sẽ nộp cho nhà trường, rồi phân bổ vào các hoạt động như sửa chữa KTX, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp camera, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hỗ trợ cho cộng đồng tại địa phương lát lại vỉa hè.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Trúc khẳng định hằng năm nhà trường đều kê khai thuế rất rõ ràng, trong đó có khoản thu từ khu KTX khoa Y.

Như PLO đã đưa tin, KTX khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2012. Dự án được xây dựng với tổng kinh phí 35 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và trường Đại học Tây Nguyên.

KTX gồm hai dãy nhà 5 tầng với 120 phòng có sức chứa 960 sinh viên. Dự án được xây dựng gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ (số 2 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành) nhằm phục vụ cho sinh viên khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên thuận tiện trong việc đi lại thực hành tại bệnh viện.

Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã di dời về đường Trần Quý Cáp, rồi đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kể từ điểm này, số lượng sinh viên lưu trú tại KTX khoa Y đã giảm dần. Đến nay tại KTX khoa Y chỉ còn 7 sinh viên (trước đó cán bộ quản lý khu KTX nói có 5 sinh viên) đang ở còn lại đối tượng thuê đa số là người lao động các ngành nghề khác.

Tháng 11-2022, Quốc hội ban hành nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, Quốc hội xác định cả nước có 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.

Trong số đó, tại Đắk Lắk có hai dự án là hồ chứa nước Yên Ngựa và khu ký túc xá khoa Y Trường ĐH Tây Nguyên.

Nói thêm về việc kê khai thuế của trường Đại học Tây Nguyên, theo cán bộ Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của đơn vị kê khai khi có phát sinh thu nhập. Còn việc cho thuê đúng hay không, thì lại thẩm quyền của đơn vị khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm