Trưởng phòng LĐ-TB&XH ở Trà Vinh cùng 6 thuộc cấp bị phạt tù vì tham ô

(PLO)-  Cựu Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh đã chỉ đạo 6 bị cáo thuộc cấp lập khống chứng từ thanh quyết toán để tham ô tiền ngân sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án đối với trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh cùng thuộc cấp về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, toà tuyên phạt Lê Thị Mỹ Hồng (Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Quí và Lê Thị Thanh Loan mỗi bị cáo ba năm tù;

Bị cáo Thi Hải Yến, Lâm Thị Huỳnh Thơ cùng nhận mức án hai năm sáu tháng tù và bị cáo Đỗ Văn No 2 năm tù.

Theo cáo trạng, vào các năm 2018, 2019, Lê Thị Mỹ Hồng là Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh, và là chủ tài khoản đơn vị. Trong quá trình công tác, Hồng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi lập nhiều chứng từ khống để thanh quyết toán tổng số tiền hơn 687 triệu đồng từ các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ Ngân sách của Nhà nước. Qua đó các bị cáo đã tham ô hơn 267 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

tham ô trà vinh

Các bị cáo tại toà. Ảnh: HG

Ngoài ra, cáo trạng còn cáo buộc Hồng đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Yến và Bình theo dõi, tổng hợp lập chứng từ khống cho từng bộ phận phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 293 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm