Truy tìm kẻ đục mái nhà trộm 70 điện thoại di động

(PLO)- Nam thanh niên đục mái nhà cửa hàng điện thoại ở huyện Vạn Ninh lấy trộm điện thoại, thẻ cào, tiền mặt trị giá 220 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ra thông báo truy tìm nghi phạm đục mái nhà, trộm cắp tài sản thẻ cào, điện thoại và tiền mặt với tổng giá trị 220 triệu đồng.

Theo Công an huyện Vạn Ninh, khoảng 5 giờ ngày 19-11, tại cửa hàng điện thoại di động Nguyên và tiệm cầm đồ số 1 ở xã Vạn Lương xảy ra vụ mất trộm.

Theo đó, lúc anh Huỳnh Phúc Nguyên chủ hai cửa hàng trên thức dậy thì phát hiện mái nhà bị dỡ ngói, phần la phông bị đục thủng một lỗ, nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị xáo trộn.

Truy tìm kẻ đục mái nhà trộm 70 điện thoại di động
Nghi phạm tẩu thoát sau khi trộm nhiều tài sản. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, anh Nguyên phát hiện bị mất nhiều thẻ cào trị giá khoảng 40 triệu đồng, 70 điện thoại di động các loại ước tính khoảng 150 triệu đồng và 30 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 220 triệu đồng.

Qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm cao khoảng 1,7 m, đeo khẩu trang che mặt, mặc áo khoác thun màu đen có mũ trùm kín đầu, quần thun màu xám. Sau khi đột nhập cửa hàng, nghi phạm cởi quần rồi bỏ tài sản trộm cắp vào trong, mặc quần dài màu xanh để tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT đề nghị ai biết thông tin về nghi phạm có đặc điểm nêu trên hoặc phát hiện nguồn thẻ cào điện thoại, điện thoại di động không rõ nguồn gốc thông báo ngay cho Công an huyện Vạn Ninh ở địa chỉ 471, đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã. Số điện thoại là 0988913314 gặp điều tra Lê Xuân Thắng hoặc báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm