Truy tố diễn viên hài Hữu Tín

(PLO)- Nam diễn viên bị đề nghị truy tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân quận 8 đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề DJ) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2, điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù và tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trần Hữu Tín tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trần Hữu Tín tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết luận điều tra, khoảng 9 giờ ngày 11-6, Công an phường 5, quận 8 tiến hành kiểm tra hành chính một căn hộ tại Chung cư Giai Việt. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có mặt trong căn hộ, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An), N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Kiểm tra phòng ngủ thứ nhất, công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ny lông chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói ny lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay…

Sau đó, Công an đã mời nhóm người trên về trụ sở làm việc, lập biên bản phạm tội quả tang.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Hữu Tín, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy. Còn Phi, T. và A. âm tính với ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Hữu Tín và A. có mối quan hệ như vợ chồng và thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt sinh sống. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia nhau tiền thuê nhà. Thỉnh thoảng Hữu Tín dùng phòng của Phi để tiếp khách, vui chơi với bạn bè.

Giữa tháng 5-2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5. Tại đây, một người đàn ông tên Endy (chưa rõ lai lịch) bỏ ma túy ra cho mọi người trong phòng karaoke sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy nên Phi đem về cất tại phòng ngủ của mình.

Đến khoảng 21 giờ ngày 10-6, T. đi nước ngoài về nên rủ Hữu Tín và A. đi và nhậu tại nhà hàng ở quận 1. Hữu Tín rủ thêm Tâm và Huyền đến nhậu cùng nhưng chỉ có Tâm đến, còn Huyền hẹn đến nhà Hữu Tín sau.

Đến 2 giờ 11.6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi. Về đến nhà, A. và T. vào phòng ngủ thứ 2 ngủ. Hữu Tín vào ngủ của Phi, thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cùng Tâm sử dụng. Cả hai người lấy 1 nửa viên thuốc lắc đã bể vụn ra chia đôi uống rồi đi ngủ.

Hơn 1 giờ sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4 giờ ngày 11-6, Huyền vào phòng và được Phi đưa ma túy cho sử dụng. Đến 9 giờ cùng ngày, Công an phường, quận 8 tiến hành kiểm tra và phát hiện.

Riêng T. và A. trong phòng ngủ còn lại không biết việc Hữu Tín và Phi tổ chức cho Tâm và Huyền sử dụng trái phép chất ma túy; chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết việc Hữu Tín và Phi “tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên CQĐT không xem xét xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm