Truy xét người phóng hoả nhà chị họ ở Bình Thạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang truy xét PDN (SN 1977, ngụ phường 22) để làm rõ hành vi phóng hoả đốt một căn nhà trong hẻm 30 đường Võ Duy Ninh.

Theo đó, lúc 13 giờ 11 ngày 22-3, ông N. đến trước nhà bà HTHK (SN 1973, chị họ N.) bật lửa châm cháy khu vực cửa nhà bà K. Bà N. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cả nhà bà nghe tiếng động lớn ở cửa nên ra kiểm tra thì phát hiện ông N. bật hộp quẹt và châm lửa, dưới mặt đất có vương vãi nước dạng như xăng.

Hình ảnh ông N. châm lửa đốt nhà chị họ bị camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát bao trùm toàn bộ phần cửa nhà. Sau đó, đám cháy tiếp tục lan san các vật dụng gần đó gây hỏng camera, cháy các cây cảnh. Lửa lớn bao trùm lối ra duy nhất căn nhà khiến gia đình bà T. hốt hoảng cầu cứu. May mắn, hàng xóm nghe tiếng đã kịp mang bình cứu hoả dập lửa, giải cứu nạn nhân.

Sau sự việc, bà T. đã điện báo Công an phường 22. Tại hiện trường, công an thu giữ một can nhựa 2 lít có mùi xăng, 2 hộp quẹt. Kiểm tra hình ảnh camera, công an phát hiện N. điều khiển xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà T. N mở nắp căn xăng 2 lít tạt vào cửa nhà bà T rồi dùng hộp quẹt gas châm lửa. N. nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra được biết N là em họ của bà T sống cách nhà bà T vài căn nhà. Cách đây vài tháng N. từng đe dọa sẽ châm lửa đốt nhà bà T.

Công an quận Bình Thạnh đang trích lục hình ảnh, truy xét nghi can N để điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm