Tự lập rào chắn để thu tiền người đi đường

(PLO)- Một hộ dân ở Đắk Lắk đã cho san gạt đất, mở đường và lập rào chắn để thu tiền của người đi đường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã nắm bắt thông tin một hộ dân tự lập rào chắn, thu tiền của người đi đường.

thu tiền 2.jpg
Ông Sùng Seo Lồng cho rào chắn, thu phí người đi đường. Ảnh: N.H

Hộ dân liên quan là ông Sùng Seo Lồng (ngụ xã Cư San, huyện M'Đrắk).

Theo ông Thảo, huyện đã chỉ đạo UBND xã Cư San cùng lực lượng công an theo dõi, yêu cầu ông Sùng Seo Lồng không được thu tiền của người đi đường trái phép.

“Khi lực lượng chức năng xuất hiện, ông Sùng Seo Lồng không thu tiền. Tuy nhiên, có thể khi lực lượng chức năng rút đi, ông này vẫn thu tiền”, ông Thảo nói.

Cũng lời ông Thảo, liên quan khu đất của ông Sùng Seo Lồng, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo về phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của hộ dân này.

“Khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh và phương án bồi thường của chủ đầu tư mà ông Sùng Seo Lồng không chấp hành bàn giao mặt bằng, cấp huyện sẽ đối thoại và thực hiện cưỡng chế theo quy định”, ông Thảo nói thêm.

Theo tìm hiểu của PLO, dự án đường Trường Sơn Đông có khoảng 100 m chiều dài đi qua phần đất của ông Sùng Seo Lồng tại xã Cư San.

Do vướng mắc về phương án đền bù nên ông Sùng Seo Lồng chưa bàn giao mặt bằng. Hiện hai đầu của tuyến đường Trường Sơn Đông chưa thi công đoạn qua phần đất của ông này.

Thời gian gần đây, ông Sùng Seo Lồng cho san gạt đất, mở đường nối hai đoạn của đường Trường Sơn Đông. Trên đoạn nối này, ông Lồng cho lập rào chắn, ngáng đường, thu tiền của các phương tiện qua lại.

Chia sẻ với báo chí, ông Sùng Seo Lồng thừa nhận có việc lập rào chắn, thu tiền các xe qua lại trên phần đất chưa đền bù của mình.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Cư San, khẳng định việc ông Sùng Seo Lồng thu tiền là sai.

Theo báo cáo của UBND huyện M'Đrắk, ông Sùng Seo Lồng sử dụng thửa đất có diện tích hơn 12.000 m2 tại xã Cư San. Năm 2020, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, lập phương án đền bù cho ông Sùng Seo Lồng để thực hiện dự án hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng. Theo đó, ông Sùng Seo Lồng bị thu hồi khoảng 2.000 m2 đất.

Tháng 12-2020, ông Sùng Seo Lồng có đơn đề nghị thu hồi hết diện tích 12.000 m2 đất của mình. Đến nay, phần đất của ông còn liên quan đến dự án đường Trường Sơn Đông.

Do đó, UBND huyện M'Đrắk có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ liên quan đến thửa đất của ông này quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm