Tuấn Anh chấn thương, Kiatisak không dám mạo hiểm với Viettel

Sau hai trận thắng liên tiếp trên sân nhà, HA Gia Lai lại chưa biết thắng sân khách ở trận hòa không bàn thắng với Hà Tĩnh và trước đó từng ngã ngựa 0-1 bởi Sài Gòn FC. Cho nên trận đấu tới ở sân Hàng Đẫy, nhà cầm quân người Thái chỉ hy vọng sẽ chia điểm từ nhà đương kim vô địch vô địch V-League.

Vừa trở lại cầm quân HA Gia Lai sau 10 năm, Kiatisak có một động tác rất lạ khi cho 11 cầu thủ đá suốt 90 phút trận hòa Hà Tĩnh chỉ vì “muốn xem sự phát triển của các học trò đến đâu”.

Kiatisak thận trọng trước chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân nhà của đội đương kim vô địch V-League. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Zico Thái tiết lộ nguyên do không thay đổi cầu thủ ở trận này: “Tôi muốn giữ lại 11 cầu thủ trong 90 phút để xem các cầu thủ tiến bộ tốt như thế nào. Tôi đang xây dựng Tuấn Anh nên tôi hứa sẽ không thay đổi vị trí. Cậu ấy đã chơi hết sức.

Chúng tôi kết thúc trận đấu tốt. Không chỉ Tuấn Anh, tôi muốn cải thiện sức mạnh cho mọi cầu thủ trong đội. Tuy nhiên, tôi rất cần thấy Tuấn Anh mạnh mẽ hơn để tăng khả năng dồn ép trong thế trận tấn công của toàn đội HA Gia Lai. Chúng tôi đang cố gắng hoàn chỉnh kỹ thuật và các hệ thống chiến thuật khác nhau cho cuộc đua đường dài V-League”.

Mục tiêu của thầy trò Kiatisak là tìm ít nhất 1 điểm trên sân Hà Tĩnh đã toại nguyện. Thế nhưng giới hâm mộ HA Gia Lai chưa thấy “đã”, bởi ngay từ đầu, Zico Thái muốn cầu thủ nỗ lực giành ngôi vô địch. Theo lý giải của Kiatisak, ông muốn tạo ra một thế trận phòng ngự để tránh bị thủng lưới và chờ thời tấn công ghi bàn, hơn là mạo hiểm theo kiểu được ăn cả, ngả về không.

Không có mối rạn nứt nào ở HA Gia Lai sau lần đội trưởng Xuân Trường nhắc nhở lớn tiếng với đồng đội. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Trước chuyến viếng thăm sân nhà Hàng Đẫy của đội vô địch V-League, Zico Thái cho biết: “Viettel là một tập thể mạnh, sau chức vô địch ở mùa giải 2020. Đây là một trận đấu khó khăn cho HA Gia Lai. Chúng tôi cố gắng có điểm và tôi tin 90 phút sẽ rất hấp dẫn. Hãy theo dõi và cổ vũ cho chúng tôi”.

Không may cho đội bóng phố núi là trong buổi tập chiều 22-3 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, tiền vệ Tuấn Anh gặp vấn đề ở cổ chân phải rời sân. Đích thân HLV Kiatisak băng bó cho Tuấn Anh và chưa rõ anh có kịp hồi phục cho trận quyết chiến ở sân Hàng Đẫy.

Cử chỉ quan tâm của Zico Thái cho thấy ông có mối quan hệ rất thân thiện và tâm lý đối với học trò của mình. Như trong trận hòa Hà Tĩnh, hai cầu thủ Kim Dong-su và đội tuyển Xuân Trường to tiếng với nhau. Sau đó, Kiatisak tiết lộ việc Xuân Trường nhắc nhở đồng đội là rất bình thường, vì anh muốn tất cả mọi thứ tốt hơn vì cái chung của tập thể, với tư cách là một thủ quân.

HA Gia Lai sẽ gặp gỡ Viettel trên sân Hàng Đẫy ngày 24-3, lúc 19 giờ 15.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm