Tuyển nữ Việt Nam chưa chắc vào bán kết, kỳ tích Campuchia

(PLO)- Thầy trò Mai Đức Chung có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng SEA Games 32 nhưng vẫn phải cẩn trọng ở trận cuối gặp Philippines, trong khi bóng đá nữ Campuchia lần đầu tiên sớm cầm vé chơi bán kết .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba bàn thắng của đội trưởng Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 3-1 – đội có trận ra quân SEA Games 32 gây sốc với chiến thắng ứng cử viên Philippines 1-0. Đây là một chiến thắng không dễ dàng cho các học trò Mai Đức Chung vì tuyển nữ Myanmar có nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm và đua sức dưới tiết trời nóng bức ở Campuchia.

Ông Chung có những thay đổi hợp lý trong hiệp hai, vừa giúp cầu thủ đỡ mất sức, vừa tạo ra sự đột biến với hai bàn thắng của Thanh Nhã và Thùy Trang đều là dự bị vào sân thay người. Ông thầy 72 tuổi cảm kích với sự nỗ lực vượt bậc của các học trò: “Tôi xin cảm ơn tập thể đội tuyển nữ Việt Nam và những người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho cầu thủ. Chúng tôi thắng trận nhờ tinh thần quyết tâm cao.

Sau khi bị gỡ hòa trong hiệp một, chúng tôi đã thay đổi con người và cách chơi để tìm kiếm bàn thắng trong hiệp 2. Toàn đội vượt qua khó khăn bằng một nghị lực tốt. Cần biết Myanmar mới thắng Philippines ở trận trước nên họ thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn vượt qua”.

Tuyết Dung ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar cùng hai tác giả Thanh Nhã và Thùy Trang. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyết Dung ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar cùng hai tác giả Thanh Nhã và Thùy Trang. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung đã tung vào sân đến 19/20 cầu thủ trong hai trận thắng Malaysia 3-0 và thắng Myanmar 3-1. Ông tiết lộ mình cần phải xoay tua cầu thủ để giúp đội có thể trạng tốt nhất trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và nắng nóng: “Tôi không đăng ký Chương Thị Kiều vì muốn giữ cho trung vệ này hồi phục hoàn toàn chấn thương cho World Cup. Tôi nghĩ các cầu thủ còn lại luôn có quyết tâm cao, dám hy sinh để thành công”.

Sau hai vòng đấu, tuyển nữ Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm (hiệu số bàn thắng bại 6/1), trong khi Philippines có 3 điểm (hiệu số 1/1), Myanmar (hiệu số 2/3) và Malaysia chưa có điểm nào. Cửa vào bán kết cho thầy trò Mai Đức Chung rất rộng mở, nhưng chưa hoàn toàn bảo đảm. Loạt đấu cuối ngày 9-5, tuyển nữ Việt Nam đụng độ Philippines sẽ rất gay cấn, còn đội kèo trên Myanmar không thể cho Malaysia chia điểm.

Ông Chung cho biết: “Sau vòng bảng, nếu ba đội bằng điểm nhau, chúng tôi vẫn không ngại. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết từng trận một với kết quả tốt nhất”. Cách nói của ông đồng nghĩa với việc tuyển nữ Việt Nam có lợi thế lớn về hiệu số, và vẫn quyết chiến với Philippines. Thậm chí, học trò ông Chung có thua Philippines ít hơn 3 bàn vẫn có suất chơi bán kết, nhưng ông không muốn xảy ra xác suất đó.

Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vào bán kết SEA Games 32 nếu hòa Philippines ở lượt đấu cuối hoặc thua dưới hai bàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vào bán kết SEA Games 32 nếu hòa Philippines ở lượt đấu cuối hoặc thua dưới hai bàn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo điều lệ môn bóng đá SEA Games 32, khi có hai đội trở lên bằng điểm nhau sau vòng bảng, sẽ tính ưu tiên đầu tiên là hiệu số bàn thắng bại rồi mới đến đối đầu. Điều này có nghĩa, nếu tuyển nữ Myanmar lượt cuối thắng Malaysia từ bốn bàn trở lên sẽ chắc chắn giành vé chơi bán kết, bất chấp kết quả trận Việt Nam gặp Philippines.

Trong trường hợp này, thầy trò Mai Đức Chung chỉ cần không thua Philippines với cách biệt 3 bàn là vẫn hơn chính đối thủ này về hiệu số bàn thắng bại. Tóm lại, tuyển nữ Việt Nam bị loại khi thua Philippines từ 3 bàn thắng trở lên, đồng thời Myanmar phải thắng Malaysia với cách biệt 4 bàn, dù hai điều kiện này là cực khó xảy ra.

HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ xoay tua cầu thủ chơi cố gắng trong mọi trận đấu với tham vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ xoay tua cầu thủ chơi cố gắng trong mọi trận đấu với tham vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở bảng A, đội tuyển bóng đá nữ Campuchia đã đánh bại Singapore 1-0 trong trận đấu thứ hai để chính thức lần đầu tiên giành vé chơi bán kết một kỳ SEA Games. Năm ngoái, các cô gái Campuchia non trẻ từng 12 lần phơi áo tại SEA Games 31 trước chủ nhà Việt Nam và Philippines. Mùa này, họ lần lượt đánh bại Lào 2-0 và thắng sít sao Singapore để lấy suất đi tiếp vào chơi loạt trận knock out cùng Thái Lan (thắng Singapore 4-0 và Lào 6-0).

Loạt trận cuối bảng A chỉ mang tính thủ tục khi chủ nhà Campuchia tiếp khách Thái Lan phân định ngôi đầu, trong khi Singapore đá với Lào xong là xách valy về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm