Sau trận giao hữu Đức-Việt Nam 2-1

Tuyển nữ Việt Nam đừng run sợ khi đối đầu nhà vô địch và á quân World Cup

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam khó có cơ hội đi tiếp ở World Cup nhưng không được phép run sợ, mà hãy thể hiện như trận giao hữu Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân Bierberer Berg đầy ắp khán giả Đức lẫn Việt Nam (VN) để xem trận giao hữu tuyển Đức và tuyển nữ VN chiều 24-6.

Bóng đá nữ Đức đang xếp thứ hai thế giới, phía trên là Mỹ và phía dưới là Thụy Điển, bóng đá nữ VN xếp hạng 35 thế giới, nhưng không sao, các cô gái VN đã có một trận đấu hay để tạo niềm tin lẫn sự hưng phấn trước khi bước vào World Cup 2023, sân chơi lớn nhất hành tinh mà tuyển nữ VN lần đầu tham dự.

Tuyển nữ Việt Nam đừng run sợ khi đối đầu nhà vô địch và á quân World Cup ảnh 1

Tuyển Mỹ, đương kim vô địch World Cup là đối thủ đầu của VN tại World Cup 2023 vào ngày 22-6. Ảnh: Getty

Chẳng có chút áp lực nào cả, đá với đội bóng hàng đầu thế giới trên sân nhà của họ, lại là trận giao hữu, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận thật tưng bừng.

Hai bàn thắng của tuyển Đức do công Paulina Krumbiegel và Janina Minge lần lượt vào các phút thứ ba và 80. Thanh Nhã có bàn rút ngắn cho VN ở phút bù giờ, đó cũng là kết quả 2-1 nghiêng về chủ nhà.

Tuyển Đức chơi rất tưng bừng, đó cũng là cách tôn trọng đội khách theo cách của họ. Một trận đấu ngoài bàn thắng của Thanh Nhã, VN vẫn bỏ qua vài cơ hội. Nói chính xác, sức rướn, sức mạnh, sức bật của các cô gái Việt Nam chưa đủ để có thể biến cơ hội thành nhiều hơn một bàn.

Tuyển Đức đang trong giai đoạn mà HLV Martina Voss Tecklenburg đang rà soát để chốt danh sách nên học trò bà phải thể hiện hết mình.

Cũng phải cần cân nhắc đây là trận giao hữu, rà soát lực lượng, nhất là phía tuyển Đức, còn nếu như đó là cuộc chạm trán ở giải chính thức thì áp lực cao hơn nhiều lần, không phải dễ dàng, nhất là các đội bóng châu Âu rất khoa học, không khoan nhượng.

Tuyển VN ở bảng E World Cup 2023 cùng với nhà vô địch và á quân World Cup Mỹ, Hà Lan và đội vượt qua vòng play off là Bồ Đào Nha.

Tranh vé vào vòng trong thì quá khó với VN, nhưng đá để học hỏi, trưởng thành, quen áp lực khủng với những đội hàng đầu thế giới để tiến bộ thì rất tốt.

Tinh thần là rất quan trọng. Hy vọng toàn đội tuyển nữ VN sau trận thua sát nút trước đội đứng thứ hai thế giới theo bảng xếp hạng FIFA sẽ lạc quan, chuẩn bị thật chu đáo trước khi bước vào World Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm