Tuyển nữ Việt Nam tính cửa vào tứ kết ASIAD

(PLO)- Sau hai trận toàn thắng trước Nepal 2-0 và Bangladesh 6-1, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa chắc suất vào tứ kết ASIAD 19 nên ở trận cuối gặp Nhật Bản (lúc 15 giờ ngày 28-9).

Đội nữ Việt Nam (VN) phải chơi bằng đội hình mạnh nhất với hy vọng hạn chế bàn thua.

Đang có 6 điểm với hiệu số 8/1 nhưng đội nữ VN vẫn có thể bị loại nếu trận cuối bảng D thua đậm Nhật Bản và các đối thủ của những bảng khác có kết quả thuận lợi.

Do bóng đá nữ ASIAD 19 chỉ có 16 đội chia ra năm bảng đấu (hai bảng bốn đội, hai bảng ba đội và một bảng hai đội do Campuchia rút lui) chọn năm đội nhất bảng cùng ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

15_Tuyennu_NhatBan_tuket_SEP_2023_410.jpg
Chắc chắn HLV Mai Đức Chung sẽ buộc các học trò phòng ngự số đông để hạn chế bàn thua như trận gặp Mỹ tại World Cup. Ảnh: GETTY IMAGES

Cách tính những đội nhì bảng có thành tích tốt, với bảng có bốn đội sẽ hủy kết quả với đội cuối bảng. Ban huấn luyện cũng xác định đội nữ VN không thể thắng Nhật Bản có trình độ cao hơn hẳn, vì thế sẽ nhì bảng và tranh chấp với ba đội xếp thứ nhì ở các bảng A (Uzbekistan), bảng B (Thái Lan hoặc Đài Loan) và bảng E (Philippines hoặc Myanmar).

Nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung hòa hoặc thua với tỉ số thấp trước Nhật Bản, đồng thời Bangladesh thắng Nepal thì sẽ rộng cửa đi tiếp. Ngược lại, cơ hội sẽ trôi đi nếu các cô gái VN để thua đậm Nhật Bản, trong lúc những đối thủ cạnh tranh có kết quả thuận lợi.

Chắc chắn HLV Mai Đức Chung sẽ đưa trở lại thủ môn kỳ cựu Kim Thanh vào cầu môn cùng hàng thủ đông người với những cái tên quen thuộc như Thu Thương, Diễm My, Hoàng Thị Loan, Hải Linh, Thu Thảo… và tuyến hai với chủ trương phòng ngự từ xa gồm Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Tuyết Dung chơi dưới Hải Yến đá cắm với hy vọng vào những pha phản công nhanh.

Nữ Nhật Bản sau hai trận nhàn nhã đã thắng Bangladesh và Nepal cùng tỉ số 8-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm